Lưu ý khi xuất khẩu chính ngạch nông - lâm - thủy sản vào Trung Quốc

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 08:47 ngày 21/06/2019

VTV.vn - Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã có những giải đáp, tập huấn để doanh nghiệp Việt có thể thực hiện đúng quy định về xuất nhập khẩu.

Từ đầu năm tới nay, thị trường Trung Quốc đã có nhiều thay đổi về xuất nhập khẩu nông - lâm - thủy sản. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được các thủ tục này, khiến hàng loạt hàng hóa không được nhập khẩu vào thị trường tỉ dân.

Hải quan Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường quản lý hoạt động thương mại biên giới, trong đó có mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, chỉ 8 loại trái cây đã được phép nhập khẩu chính thức vào Trung Quốc mới được thông quan. Một số sản phẩm khác phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc xác nhận mới được nhập khẩu. Vì vậy, doanh nghiệp Việt nên lưu ý yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật Trung Quốc, đăng ký mã số vùng, địa danh của nông sản với hải quan nước này.

Ngoài hàng loạt quy định mới với nông sản Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này, đối với các mặt hàng thủy sản, nông sản khác, Trung Quốc cũng siết chặt kiểm soát chất lượng. Đặc biệt, tất cả doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được Hải quan Trung Quốc lập danh sách, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng sau khi hoàn thành các hồ sơ liên quan.

Tính đến hết tháng 4/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Nông sản Việt thay đổi để chuyển mình Xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc: Nông sản Việt thay đổi để chuyển mình

VTV.vn - Để có thể xuất khẩu chính ngạch, các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt phải chứng minh vùng trồng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.