Mở lại các điểm trung chuyển tại chợ đầu mối nông sản

Quốc Trung - Thái Hậu (VTV9)Cập nhật 13:15 ngày 23/09/2021

VTV.vn - Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động thì các chợ đầu mối ở TP.HCM đã mở lại điểm tập kết trung chuyển hàng hoá.

Theo thông tin từ các chợ, thì lượng hàng về chợ những ngày đầu tương đối thấp, cao điểm nhất vào dịp rằm Trung thu. Cho đến nay, lượng hàng hoá đã dần ở mức ổn định. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, so với 5 thương nhân tham gia hoạt động ngày 18/9, thì đến hôm nay (23/9) , đã có 10 thương nhân tham gia. Lượng hàng về dao động từ 70-100 tấn, trung bình khoảng 50 tấn/ngày. Toàn bộ xe trung chuyển hàng vào và người đi kèm theo xe đều phải được đăng ký trước thông tin trên hệ thống điện tử của chợ. Khi đến nơi, những thông tin này sẽ được đối chiếu lại một lần nữa với giấy tờ theo xe. Người đi theo xe phải đáp ứng đủ các điều kiện như có giấy chứng nhận tiêm ngừa vaccine Covid-19 ít nhất 1 mũi, xét nghiệm âm tính trong vòng 72h. Những người này sau đó sẽ được phát 1 thẻ tạm để định danh theo số thứ tự được lưu trên hệ thống. Những người không đeo thẻ, hay còn gọi là người không có phận sự, nếu có sẽ bị mời về phường tiến hành xử phạt.

Những ngày qua, lượng hàng về 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM trung bình khoảng 70-100 tấn/ngày. Việc mở lại các chợ đầu mối đã giải quyết một phần bài toán trung chuyển nông sản từ các nguồn nguyên liệu. Mặc dù vẫn có thể tăng khả năng đáp ứng, nhưng do đầu ra chính là các chợ truyền thống vẫn chưa mở lại, nên lượng hàng về chợ đầu mối vẫn ở mức cầm chừng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.