Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 21:09 ngày 03/08/2020

VTV.vn - Từ tháng 3 đến nay, Chính phủ đã có quyết định kiểm soát người qua lại biên giới. Nhưng trên biên giới Tây Nam, rất nhiều người xâm nhập cảnh trái phép để trốn cách ly.

Từ tháng 3 đến đầu tháng 8 năm 2020, chỉ riêng tỉnh An Giang đã phát hiện gần 450 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính đồng thời đưa đi cách ly theo đúng quy định phòng chống dịch. Giá đưa người qua biên giới mỗi nơi cũng khác nhau. Chẳng hạn, qua đường cửa khẩu Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh thì phải trả từ 12 đến 15 triệu đồng cho cò mồi.

Không chỉ nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng An Giang mới đây còn phát hiện một nhóm người Trung Quốc xuất cảnh sang Campuchia.

Hiện nước ta đang trong giai đoạn quyết liệt chống dịch Covid-19. Chỉ cần một người xâm nhập trái phép qua biên giới mà không cách ly sẽ để lại hậu quả khó lường. Và nếu họ mang mầm bệnh Sars-CoV-2 thì những người tiếp tay, đưa họ vào nội địa chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Đây là một trong những động thái nghiêm khắc quyết liệt trước tình hình dịch Covid đang có những diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.