Nghiên cứu cấp giấy phép lái xe ô tô từ 2 đến 3 giờ sau khi đỗ sát hạch

Đặng Công, Lê Thái (VTV9)Cập nhật 15:17 ngày 23/11/2019

VTV.vn - TP. Cần Thơ cần nghiên cứu, triển khai phương án cấp giấy phép lái xe từ 2 đến 3 giờ sau khi đỗ sát hạch. Đây là gợi ý của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để làm được việc này, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cũng cần phải đầu tư trang thiết bị kết nối với Sở Giao thông Vận tải. Dựa trên những dữ liệu mà cơ sở đào tạo cung cấp, Sở Giao thông vận tải sẽ phê chuẩn kết quả trong vòng 2 đến 3 giờ. Sau đó, cơ sở đào tạo sẽ dùng máy in đã được trang bị sẵn để in tên học viên thi đỗ vào phôi bằng lái đã có sẵn chữ ký của lãnh đạo sở. Hiện ở Nghệ An đã áp dụng cách làm này. Việc này một mặt sẽ làm minh bạch hơn công tác đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Mặt khác sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, làm cho người dân đỡ phải đi lại nhiều lần, không mất nhiều thời gian và tiền bạc.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đến kiểm tra 3 cơ sở sát hạch, đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tổng cục đánh giá cao cơ sở vật chất, phương tiện, sân tập, sân sát hạch của các trung tâm này./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.