Người mua nhà ở xã hội bị hủy hợp đồng do lỗi nhà đầu tư

Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 15:10 ngày 09/08/2019

VTV.vn - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội nhưng có nguy cơ bị hủy hợp đồng mua bán, không được cấp sổ đỏ. Sự việc đang xảy ra ở dự án nhà ở xã hội Nam Hùng, tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Minh Đạo đã mua một căn hộ thuộc khu B, dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa với giá hơn 800 triệu đồng. Dọn về ở hơn thời gian thì nay gia đình ông nhận được thông tin là chủ đầu tư chưa được phép bán và bàn giao căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa có 217 căn tại khu B, trong đó 139 căn để bán và 78 căn để cho thuê. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ký ngày 10/7/2019 thì chủ đầu tư là Công ty TNHH Bích Hợp chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà.

78 căn chỉ được phép cho thuê thì hiện nay chủ đầu tư cũng đã bán cho nhiều người. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 62 của Luật Nhà ở năm 2014 thì các hợp đồng mua bán này là không có giá trị pháp luật. Chủ đầu không hoàn thành các điều kiện để cam kết, nhưng giờ đây người mua nhà lại bị ảnh hưởng. Điều mà họ quan tâm là quyền lợi của họ sẽ được giải quyết như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.