Nguy cơ không còn máu dự trữ cung cấp cho các bệnh viện ĐBSCL

Vĩnh Phúc, Lê Thái (VTV9)Cập nhật 09:08 ngày 12/04/2020

VTV.vn - Tại ĐBSCL, nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện gần như đã cạn kiệt.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Tp. Cần Thơ, đơn vị cung cấp cấp máu cho trên 50 bệnh viện thuộc 11 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Nếu như thời điểm này các năm trước, nguồn máu dự trữ dồi dào, do người dân hiến máu rất đông. Nhưng đã nửa tháng nay, các buổi hiến máu tình nguyện ở ĐBSCL gần như là con số 0 do việc hạn chế tập trung đông người, phòng dịch Covid-19. Vì thế nguồn máu bị thiếu hụt trầm trọng.

Trước nguy cơ không còn máu dự trữ cho cả vùng ĐBSCL, UBND Tp. Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia hiến máu đến hết tháng 4. Các điểm tiếp nhận máu phải tuyệt đối đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19. NhỜ đó những ngày qua, số lượng người hiến máu đã tăng dần lên. Tuy nhiên, số lượng máu thu về vẫn còn rất thấp so với mức bình thường. Tại nhiều bệnh viện ở khu vực ĐBSCL, bệnh nhân vẫn phải nằm chờ máu. Hiện nay, Bệnh viện Huyết học – Truyền Máu Tp. Cần Thơ luôn sẵn sàng làm thêm cả thứ 7 và Chủ nhật và đến tận nơi để tiếp nhận máu nếu các tỉnh, thành ĐBSCL có kế hoạch tổ chức hiến máu để bổ sung nguồn máu đang thiếu hụt/.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.