Nguy hiểm thuốc kích dục bán tràn lan qua mạng

Công Trung (VTV9)Cập nhật 16:13 ngày 27/03/2020

VTV.vn - Sau khi bị các lực lượng chức năng trấn áp, nhiều đối tượng bán thuốc kích dục lại đẩy mạnh hoạt động buôn bán qua mạng, nhất là mạng xã hội.

Các trang bán hàng quảng cáo thuốc kích dục công khai trên Facebook. Và tốc độ phản hồi gần như lập tức khi có người quan tâm. Trang Facebook này lấy trùng tên với một trang web bán dụng cụ tình dục có giá rất cao. Thế nhưng giá tại trang Facebook thì lại miễn phí, chỉ chi trả tiền ship. Và cách thức giao hàng cũng rất mập mờ. Bên cạnh đó, người đi giao hàng cũng dùng nhiều thủ thuật khác nhau từ thay đổi giờ giao đến cả giả mạo để lừa khách mua hàng.

Khi khui hộp giao hàng, tất cả tem nhãn của lọ thuốc đều bị bóc. Tuy nhiên, thực tế so với quảng cáo là một trời một vực. Không có bất kỳ hướng dẫn, khuyến cáo gì kèm theo. Các chuyên gia y tế cho rằng, lạm dụng các loại thuốc kích dục rất nguy hiểm cho sức khỏe. Không chỉ suy giảm chức năng sinh dục, mà còn rất nhiều tác dụng phụ có thể gặp phải, đặc biệt là làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch, và nguy hiểm đến tính mạng.

Rõ ràng là các đối tượng bán thuốc kích dục ý thức được hành vi của mình nên mới sử dụng nhiều chiêu trò né tránh. Tuy nhiên các đối tượng này cũng rất tinh vi và ngoan cố. Phóng viên cũng phát hiện, các đối tượng còn lấy cắt ghép phóng sự từ VTV9 để quảng cáo thuốc công khai trên trang mua bán của mình.

Theo luật sư Hà Hải, văn phòng luật sư Hà Hải & Cộng sự: "Trong danh mục Bộ Y tế thì không có thuật ngữ nào là thuốc kích dục. Thì theo quy định của pháp luật, thì rõ ràng là việc bán thuốc kích dục là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm. Cụ thể thì xử phạt lên đến 50 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc chưa lưu hành, không rõ nguồn gốc, thuốc không được phép,… Ngoài ra, trong trường hợp số lượng lớn, số tiền từ 100 triệu trở lên thì có thể bị phạt tù 5 năm về mặt hình sự. Trong trường hợp sử dụng mà không có sự đồng ý của người mà mình có hành vi giao cấu đó thì vẫn bị xử lý tội hiếp dâm. Ngoài ra, theo nhận thức chung của tòa án, viện kiểm sát, giới luật sư thì việc sử dụng chất kích thích như thế là hành vi đáng lên án, thậm chí còn bị xử lý nặng hơn theo khung đó".

Như vậy cho thấy việc mua bán sử dụng chất kích dục rất dễ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu không có sự ngăn chặn của cơ quan chức năng thì rõ ràng là tình trạng này vẫn còn tồn tại và nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.