Nhân rộng mô hình trồng giống nho NH 01 - 152 có giá trị kinh tế cao

Ái Linh - Phạm ViệtCập nhật 08:18 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Giống nho mới NH 01 - 152 lai tạo từ trồng trên gốc ghép của giống nho dại đã được nông dân tỉnh Ninh Thuận quan tâm và nhân rộng.

Với đặc điểm cho năng suất cao, thích nghi khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện canh tác, diện tích trồng giống nho mới NH 01 - 152 đã được nông dân các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhân rộng lên khoảng 15ha. Chỉ riêng Hợp tác xã nho Thái An ở huyện Ninh Phước, diện tích nho này đã chiếm hơn 1/3.

So với các giống nho trồng lâu nay, nho mới này có giá trị kinh tế gấp 5 - 6 lần nho đỏ Red Cardinal và gấp 3 lần so với nho xanh NH 01- 48. Chính vì lợi nhuận này nên nhiều bà con đã tăng diện tích trồng nho, hoặc phá bỏ giống cũ trồng giống mới.

Việc đưa giống nho mới NH 01 - 152 vào sản xuất là để giúp nông dân có giống nho tốt để trồng; đồng thời thay thế một số giống nho cũ bị thoái hóa. Nhân rộng mô hình này, ngành nông nghiệp Ninh Thuận hỗ trợ 30 - 40% giống cho bà con trồng mới, hỗ trợ mô hình tưới tiết kiệm, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, do là giống mới, chi phí đầu tư cao nên ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã có những khuyến cáo với các hộ dân tham gia trồng giống nho này.


Nông dân Ninh Thuận thu nhập tốt từ nho 3 màu Nông dân Ninh Thuận thu nhập tốt từ nho 3 màu

VTV.vn - Nho 3 màu có chất lượng vượt trội so với các giống nho khác với vị ngọt thanh, dày và giòn thơm, nhờ đó mà loại nho này cực kỳ đắt hàng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.