Những lão nông nghèo cất nhà từ thiện

Thực hiện: Anh Đào - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:25 ngày 19/04/2020

VTV.vn - 20 năm qua, các lão nông ở xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đi khắp 13 tỉnh, thành ĐBSCL để cất nhà tặng người nghèo.

Ở ĐBSCL, không khó tìm những đội cất nhà từ thiện, nhưng đội chỉ gồm những nhà nông nghèo như đội của ông 10 Khoai (tên thật Nguyễn Thanh Tùng) thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội của ông 10 Khoai gồm 20 người. Tất cả là nông dân tay lấm chân bùn. Không học ngành xây dựng ngày nào nhưng nhà của các ông cất lên, cái nào cũng đều ran. Mỗi căn trị giá từ 20 đến 30 triệu đồng. Tuy chỉ là máy tôn, cột cây nhưng đối với người dân nghèo, đó là cả một gia tài.

Mỗi năm, đội của ông10 Khoai cất ít nhất 100 căn nhà cho bà con nghèo khắp các tỉnh, thành ĐBSCL. Không nề hà xa gần, miễn nơi nào cần là các ông có mặt. Câu chuyện những lão nông nghèo cất nhà từ thiện từ lâu đã trở thành tấm gương cho bao thế hệ ở Định An. Từ đó, nơi đây sản sinh ra nhiều thêm những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng./.

Đội xây cầu từ thiện của những lão nông Đồng Tháp Đội xây cầu từ thiện của những lão nông Đồng Tháp

VTV.vn - Mặc dù không được trả bất cứ đồng lương nào, nhưng bất cứ nơi đâu ở khu vực tỉnh Đồng Tháp cần sự hỗ trợ về nhân lực là nơi đó luôn có bóng dáng của đội xây cầu từ thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.