Ninh Thuận: Canh tác vùng khô hạn - giãn vụ để tăng thu nhập

Đức Đệ, Hữu Phương (VTV9)Cập nhật 21:07 ngày 17/07/2020

VTV.vn - Chuyển đổi cây trồng, giảm diện tích gieo trồng, giãn vụ là những cách làm được địa phương khô hạn như Ninh Thuận đưa ra nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Để giải quyết bài toán khó cho người trồng lúa, ngay từ năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận cùng chính quyền các địa phương đã bắt đầu thực hiện đề án sản xuất sản xuất lúa 2 vụ/năm.

Thống kê từ năm 2015 - 2019, năng suất lúa vụ mùa tại tỉnh Ninh Thuận bình quân chỉ đạt khoảng 42 tạ/ha. Có năm như 2016 năng suất lúa mùa khoảng 28 tạ/ha. Việc không sản xuất vụ mùa có ý nghĩa vừa tiết kiệm nước vừa gắn liền với mở rộng vùng tưới, tăng giá trị trên đơn vị diện tích và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Giãn vụ mùa, cũng có nghĩa là giảm thời gian, công sức, chi phí đầu tư và đất có thời gian phục hồi, mang đến những đổi thay tích cực cho những vụ kế tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.