Nông dân chuyển hướng trồng hoa xuất khẩu

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 16:11 ngày 06/08/2019

VTV.vn - Vào lúc này tại Đà Lạt, việc trồng hoa xuất khẩu không còn bó hẹp trong các doanh nghiệp mà bắt đầu đã có những nông dân trồng hoa xuất khẩu.

Cũng là những giống hoa quen thuộc đối với nhà vườn Đà Lạt. Nhưng ở vườn này, khi thu hoạch, chất lượng hoa hơn hẳn. Từ chỗ trồng hoa theo tập quán giờ những nông dân như ông Liêm đặt việc tuân thủ kỹ thuật lên hàng đầu. Thay đổi này bắt đầu từ khi ông Liêm chuyển hướng trồng hoa để xuất khẩu.

Đến lúc này, tại vùng trồng hoa Đà Lạt, ít nhất 200 nông hộ đã trồng hoa để xuất khẩu với diện tích không dưới 30 ha. Năm ngoái, các nông hộ này đã cung ứng 36 triệu cành hoa thông qua Công ty Dalat Hasfarm để đưa ra thị trường. Trong đó, hơn một nửa sản lượng đã có mặt ở thị trường các nước.

Vùng chuyên canh hoa Đà Lạt có diện tích canh tác hàng năm khoảng 9.000 ha. 5 năm tới, lượng hoa xuất khẩu có khả năng đạt mức 400 triệu cành, chiếm 15% sản lượng hoa, nếu như có thêm nhiều nông dân ở Đà Lạt trồng hoa xuất khẩu.

Phải có đủ vốn thì nông dân mới có thể chuyển hướng đầu tư trồng hoa xuất khẩu. Nhưng điều cần hơn là nông dân phải biết được tiêu chuẩn hoa xuất khẩu để từ đó điều chỉnh cách trồng hoa. Đây được xem là hai nút thắt mà một khi tháo gỡ được thì xuất khẩu hoa sẽ trong tầm tay của nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.