Nước cho ĐBSCL: không thể trông chờ vào cứu trợ

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 14:29 ngày 08/04/2020

VTV.vn - Theo dự báo, cuối tháng 4, đầu tháng 5, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa. Lúc này, người dân vẫn đang ứng phó bằng những sà lan chở nước ngọt miễn phí từ nơi khác về.

Hiện có hơn 96.000 hộ dân ở Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước do hạn hán và xâm nhập mặn. Tại Tiền Giang và Bến Tre, chính quyền địa phương, nhiều cá nhân và tổ chức đã dùng sà lan chở nước ngọt cung cấp miễn phí cho người dân. Cơn khát trước mắt đã được giải quyết nhưng cần phải có những giải pháp vững bền hơn. Hiện các tỉnh như Bến Tre, Cà Mau đã và đang xây dựng các hồ thuỷ lợi để trữ nước mưa tự nhiên.

Nhưng theo một số chuyên gia, trong tình thế mà nước ngọt đang bị chặn từ các con đập ở thượng nguồn, Đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa tự nhiên. Trong kế hoạch ngọt hóa dài hạn phải nghĩ đến việc chuyển nước từ miền Đông sang miền Tây của Đồng bằng sông Cửu Long. Trong tương lai, những đợt khô hạn và xâm nhập mặn sẽ còn xảy ra. Giải pháp cấp nước ngọt lâu bền cần phải được gấp rút thực hiện. Bởi vùng sông nước miền Tây giờ đã bắt đầu khát nước./.

Bến Tre có thêm nguồn nước ngọt giữa mùa hạn mặn Bến Tre có thêm nguồn nước ngọt giữa mùa hạn mặn

VTV.vn - Trong lúc hạn mặn đang bủa vây, có thêm nguồn nước ngọt là mong muốn to lớn của người dân Bến Tre.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.