Nước ngọt giá “mặn”

Tấn Hưng (VTV9)Cập nhật 16:41 ngày 11/03/2020

VTV.vn - Ngoài 39.000 hecta lúa bị thiệt hại, khoảng 96.000 hộ dân gặp khó về nước sinh hoạt thì trong lúc này, vựa trái cây của cả nước cũng đang chật vật vì... khát nước.

Chưa năm nào, vùng trồng cây ăn trái đầu nguồn sông Tiền phải đối mặt xâm nhập mặn nghiêm trọng như hiện nay. Nước dưới sông thì có sẵn, nhưng độ mặn có thể lên đến 5 phần ngàn, không thể bơm để tưới vườn. Nếu không, cây sẽ chết trơ. Giải pháp cấp bách bây giờ là mua nước. Thế nhưng, mua vàng dễ hơn mua nước lúc này.

Ghe không chở hoặc chở chậm vì nhu cầu quá lớn, bởi từ trước Tết đến nay, hầu như vườn nào ở vùng chuyên canh sầu riêng Cai Lậy cũng thiếu nước tưới.

Hiện giá nước ngọt mà nhà vườn Tiền Giang, Bến Tre phải mua dao động từ 70.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/ khối. Theo tính toán của bà con trồng sầu riêng, với mức hiện tại, để tưới cho 1 hecta thì họ phải bỏ ra số tiền hơn 80 triệu đồng/tháng.

Xâm nhập mặn đạt đỉnh, người dân ĐBSCL chủ động tích trữ nước ngọt Xâm nhập mặn đạt đỉnh, người dân ĐBSCL chủ động tích trữ nước ngọt

VTV.vn - Hôm nay (11/3), xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự báo sẽ đạt mức cao nhất, vượt mức năm 2016, năm hạn mặn kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.