Phát triển kinh tế từ dự án điện lưới quốc gia

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:07 ngày 19/01/2020

VTV.vn - Từ khi có nguồn điện ổn định, 3 xã đảo của tỉnh Kiên Giang là Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế và xã hội.

Chuyến tàu từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải những ngày cận Tết Nguyên đán này. Bên cạnh những hàng hoá thiết yếu là những chiếc tủ lạnh, máy giặt.

Từ ngày có điện lưới quốc gia, cuộc sống của người dân xã đảo Tiên Hải đã có những chuyển biến tích cực. Chiếc quạt lấy điện từ bình ắc quy này đã gắn bó với gia đình ông Kim đã nhiều năm. Bây giờ, ông đưa nó vào kho để dành làm kỷ niệm.

Đến năm 2020, đã có 3/5 xã đảo ở tỉnh Kiên Giang được kéo điện quốc gia. Có điện, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến các đảo như Lại Sơn, Hòn Nghệ, Hòn Tre tìm cơ hội kinh doanh. Chỉ riêng xã đảo Tiên Hải, đã có hơn 10 dự án khai thác du lịch được cấp phép từ khi có điện.

Năm 2019, tỉnh Kiên Giang đã đón khoảng 6,8 triệu lượt khách du lịch. Việc các đảo có điện quốc gia đã góp phần giúp địa phương đạt được kết quả này. Sắp tới, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục kéo điện ra các đảo Nam Du, Hòn Mấu và Hòn Ngang. Vừa để nâng cao đời sống người dân vừa giúp địa phương phát triển kinh tế biển đảo.

Hiện dự án có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng này đã được phê duyệt. Khi được triển khai, dự án hứa hẹn sẽ đem lại một diện mạo mới cho vùng biển đảo Tây Nam./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.