Sóc Trăng: Hàng loạt cửa hàng bán xăng dầu phải đóng cửa vì không có khách đến mua

Đặng Công - Quốc Trạng (VTV9)Cập nhật 08:38 ngày 13/06/2019

VTV.vn - UBND tỉnh Sóc Trăng đã công khai nhận lỗi vì để công ty của ông Trịnh Sướng làm giả xăng dầu trong một thời gian dài mà không phát hiện.

Một vụ cháy xe máy đã diễn ra ở thành phố Sóc Trăng vào năm 2018. Vào thời điểm đó, nhiều người đã nghi ngờ xe bị cháy là do sử dụng xăng kém chất lượng. Mối nghi ngờ giờ đã được giải tỏa phần nào khi lực lượng chức năng phát hiện công ty của ông Trịnh Sướng làm giả xăng dầu quy mô lớn.

Tại một trong nhiều cửa hàng bán xăng dầu của ông Trịnh Sướng, tấm bảng cam kết chất lượng giờ đã trở nên kệch cỡm. Trong mấy ngày qua, hàng loạt cửa hàng bán xăng dầu ở tỉnh Sóc Trăng phải đóng cửa vì chẳng ai đến mua.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, công ty của ông Trịnh Sướng là đơn vị phân phối xăng dầu quy mô lớn ở miền Tây. Trong hơn 2 năm làm giả xăng dầu, công ty này đã đưa ra thị trường hàng nghìn lít xăng giả, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Hành vi này đã ảnh trực tiếp đến lợi ích của người dân.

Tuy nhiên, ngoài 85 cửa hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Công ty của ông Trịnh Sướng còn cung cấp xăng dầu kém chất lượng cho nhiều tỉnh thành khác. Vì vậy, các địa phương cũng nên mở đợt kiểm tra chất lượng xăng dầu để người dân an tâm hơn khi lưu thông.

Vì sao vụ làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Vì sao vụ làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện?

VTV.vn - Liên quan đến vụ án ông Trịnh Sướng làm giả xăng dầu quy mô lớn và kéo dài trong nhiều năm, chiều 11/6, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.