Tái cơ cấu nông nghiệp bằng công nghệ sinh học

Lê Phượng, Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 21:46 ngày 22/06/2020

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã đến lúc ngành nông nghiệp phải đưa ra giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp bằng công nghệ sinh học.

Được lựa chọn từ hơn 1.000 doanh nghiệp để thực hiện chương trình nông nghiệp sạch hữu cơ của Bộ NN&PTNT, công ty Thiên Sinh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các mô hình cây trồng để đảm bảo sạch, an toàn cho người tiêu dùng bằng phân bón sinh học. Để từng bước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, trước mắt Bộ NN&PTNT sẽ đồng ý với 14 mô hình sản xuất thay thế phân hóa học, mục tiêu cuối năm nay sẽ có 3 triệu tấn phân bón sinh học được sử dụng.

Theo Bộ NN&PTNT, để tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm thì 2 vật tư đầu vào là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cần theo hướng tăng tỉ lệ sự dụng vật tư sinh học và giảm thuốc hóa hóa. Hiện tỷ lệ sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học của cả nước khá khiêm tốn là 18% - 19%.

Bên cạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và các địa phương thực hiện thay thế thuốc và phân sinh học bằng công nghệ sinh học thì Bộ NN&PTNT cũng tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức được yêu cầu cấp thiết sử dụng công nghệ sinh học, nhất là trong bối cảnh có tới 40% nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không tuân thủ nguyên tắc an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.