Tắm nắng sau mưa bão

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 18:43 ngày 13/11/2019

VTV.vn - Nắng ấm đã quay trở lại trên biển Nha Trang sau bão số 6. Nhiều du khách nước ngoài đã không bở lỡ sở thích là được tắm nắng sau những ngày mưa bão.

Sau những ngày mưa bão, nắng lại rực rỡ trên biển Nha Trang. Vẫn là những bãi biển quen thuộc, nhưng với những du khách đã đến đây từ trước bão số 6 thì ngày hôm nay, đây như là bãi biển khác.

Đông nhất trên biển Nha Trang sau những ngày mưa bão chính là những du khách đến từ nước Nga lạnh giá. Họ đã chờ đợi một ngày nắng ấm như thế này từ nhiều ngày trước, nhưng mãi đến khi bão tan, hai ngày qua mới trở lại với sở thích quen thuộc, đó là tắm nắng trên bãi biển. Rất nhiều du khách Nga trong số này không ít lần tắm nắng trên biển. Nhưng có lẽ sau những ngày mưa, giờ được tắm nắng trở lại thì niềm háo hức tăng bội phần.

Năm ngoái, trong số 2,8 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa thì du khách Nga chiếm gần 400.000 lượt, đứng thứ 2 sau khách Trung Quốc. Kể từ tháng này, Khánh Hòa bắt đầu đón khách Nga đến trú đông với sức hút khá mãnh liệt chính là vùng biển đầy nắng ấm. Lẽ đương nhiên, cần thêm nhiều sản phẩm du lịch để giữ chân du khách Nga. Thế nhưng, du lịch Nha Trang, Khánh Hòa không thể không bắt đầu từ vùng biển trong nắng. Du khách háo hức tắm nắng sau mưa bão đã đủ cho thấy, nắng cũng là sản phẩm du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.