Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng cho người dân

Quỳnh Mai - Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 09:45 ngày 08/04/2020

VTV.vn - Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 600.000 lao động bị mất việc, ngưng việc vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Địa phương đã có chính sách hỗ trợ đối với những người này.

Để hỗ trợ cho khoảng 600.000 lao động mất việc, kinh phí ước tính là 1.800 tỷ đồng. Số tiền này là sự chia sẻ từ các cán bộ, viên chức nhà nước trong việc giảm thu nhập tăng thêm, để hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình trong mùa dịch bệnh. Không chỉ lao động mất việc, nhiều nhóm người yếu thế khác cũng được thành phố đặc biệt quan tâm hỗ trợ như gần 9.500 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng/3 tháng/hộ, bắt đầu từ tháng 4 này. Đặc biệt, khoảng 12 ngàn người bán vé số dạo, cũng sẽ nhận được 750 ngàn đồng hỗ trợ cho 15 ngày nghỉ bán trong tháng 4 này. Xác định đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên hỗ trợ trước nhất.

Để đảm bảo không ai bị bỏ sót cũng như không ai có thể trục lợi bất chính, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, UBND các quận huyện để rà soát danh sách kỹ lưỡng và sẵn sàng bổ sung cho những người còn chưa được hỗ trợ theo đúng quy định./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

VTV.vn - Dự kiến sáng 8/4, Ủy ban TVQH sẽ họp để xem xét cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.