Thay đổi phương thức mua bán không tiền mặt từ các chợ truyền thống

Hoa Trang, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 12:26 ngày 16/06/2020

VTV.vn - Ngày không tiền mặt đầu tiên vào 16/6/2019 được Ngân hàng Nhà nước phát động, đến thời điểm này đã nhận được sự xác nhận tham gia của nhiều người tiêu dùng.

Trước nhu cầu thanh toán không tiền mặt đang ngày càng tăng cao, tại các chợ truyền thống của TP.HCM, nhiều tiểu thương đã nhanh chóng thay đổi phương thức mua bán, đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán bằng nhiều hình thức của người tiêu dùng. Chợ Bến Thành, một trong những nơi có nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Để việc mua bán thuận tiện hơn, các tiểu thương tại đây từ lâu đã chấp nhận thanh toán bằng thẻ cho khách hàng. Ngay cả đối với mặt hàng thủy hải sản, giờ đây người đi chợ cũng có thể chọn mua và thanh toán bằng cách chuyển khoản ngay tại chỗ bằng điện thoại.

Việc các tiểu thương ở các chợ truyền thống thay đổi tư duy mua bán, sử dụng nhiều phương thức thanh toán mới, không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, mà còn từng bước bắt kịp với xu hướng thương mại điện tử. Điều này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.