TP. Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ truyền thống chấp hành đeo khẩu trang

Nhật Phương - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 09:29 ngày 01/04/2020

VTV.vn - Không chỉ nâng cao ý thức cho bản thân, tiểu thương chợ truyền thống còn quan sát, nhắc nhở người mua hàng việc đeo khẩu trang.

Theo như chúng tôi ghi nhận tại chợ Đo đạc, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, một khu chợ truyền thống nhỏ, mặc dù không có Ban quản lý nhưng các tiểu thương tại đây tương đối chấp hành quy định đeo khẩu trang. Nhờ tiếp nhận thông điệp tuyên truyền và thông tin nhanh chóng  từ Chính phủ, những tiểu thương ở đây dù tất bật làm lụng, nhưng đều ý thức cao về việc phòng tránh dịch bệnh. Không chỉ có thế, những tiểu thương ở đây cũng trở thành người quan sát, nhắc nhở người mua hàng việc đeo khẩu trang.

Bắt đầu thời gian cách ly xã hội, người dân nên chế ra ngoài, chỉ nên mua thực phẩm vừa đủ để sử dụng. Đi chợ truyền thống - nơi thường xuyên có mật độ tập trung cao hơn các khu vực khác, người dân nên nâng cao tinh thần cảnh giác, tinh thần vì cộng đồng, tránh để những trường hợp như thế này xảy ra./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.