TP.HCM chính thức có dịch tả lợn châu Phi

Lê Phượng - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 18:35 ngày 11/06/2019

Lực lượng chức năng kiểm tra thịt lợn nhập vào chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Nội dung này vừa được UBND TP.HCM thông tin chính thức tại cuộc họp báo vào chiều 11/6. TP.HCM là địa phương thứ 25 tại phía Nam công bố dịch tả lợn.

Ngày 10/6, 3 con lợn chết tại hộ chăn nuôi Lê Thị Ngọc Cẩm, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM có biểu hiện của dịch bệnh tả lợn châu Phi. Việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, lợn đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tất cả 166 con lợn gồm: lợn nái, lợn thịt, lợn cai sữa cùng toàn bộ thức ăn thừa tại hộ chăn nuôi của bà Cẩm đã bị tiêu hủy. Khu vực chuồng trại tại ổ dịch sẽ được tiêu độc khử trùng liên tục trong vòng 7 ngày.

TP.HCM chính thức có dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Khu vực trong bán kính 3km tính từ tâm ổ dịch sẽ được coi là vùng uy hiếp của 29 hộ chăn nuôi với 2.422 con lợn đang được cơ quan chức năng địa phương giám sát chặt chẽ từ chăn nuôi, giết mổ cũng như buôn bán sản phẩm thịt lợn.

TP.HCM chính thức có dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 2.

Như vậy,  với việc TP.HCM công bố có dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên cả nước đã có 55 tỉnh, thành công bố dịch với hơn 2,3 triệu con lợn mắc bệnh, chiếm hơn 5% tổng đàn bị tiêu hủy.

TP.HCM thành lập thêm 5 chốt cấp huyện ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi TP.HCM thành lập thêm 5 chốt cấp huyện ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi TP.HCM tập trung toàn lực đối phó dịch tả lợn châu Phi TP.HCM tập trung toàn lực đối phó dịch tả lợn châu Phi TP.HCM tập trung triển khai phương án khống chế dịch tả lợn châu Phi TP.HCM tập trung triển khai phương án khống chế dịch tả lợn châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.