TP.HCM sẽ có cơ chế riêng về cung cấp thực phẩm cho trường học

VTV9Cập nhật 06:02 ngày 11/05/2019

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 10/5, Ban Quản lý ATTP TP.HCM và Sở GD&ĐT thành phố đã sơ kết công tác đảm bảo ATTP trong trường học giai đoạn từ năm 2017 - 2019.

Đáng chú ý là TP.HCM sẽ có cơ chế riêng cung cấp thực phẩm trường học.

TP.HCM có gần 2.000 trường học từ mầm non đến THPT và hơn 2.300 cơ sở dịch vụ ăn uống trong trường học. Khó khăn trong việc quản lý thực phẩm học đường hiện nay là nguồn nguyên liệu. Việc không đảm bảo quy trình, kiểm tra, đối chiếu các khâu trong chế biến có nguy cơ nhiễm bệnh rất lớn. Quá trình bảo quản trong thời tiết nắng nóng cũng dễ gây ôi thiu, ngộ độc thức ăn. 

Ngoài ra, sản lượng của một số đơn vị trong chuỗi cung ứng không đủ để cung cấp cho 1 trường học, dẫn đến việc kiểm soát nhiều nguồn không được chặt chẽ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý ATTP sẽ tập huấn cho cán bộ quản lý các trường về chuỗi thực phẩm ăn toàn.


TP.HCM siết chặt kiểm soát thực phẩm vào trường học TP.HCM siết chặt kiểm soát thực phẩm vào trường học

VTV.vn - Ngành giáo dục TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm soát thực phẩm trước khi vào bếp ăn nhà trường nhằm mang đến bữa ăn an toàn cho học sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.