Tuyển sinh đại học thích ứng với dịch bệnh

Đức Hạnh - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 15:11 ngày 16/03/2022

VTV.vn - 4 tháng nữa kì thi tốt nghiệp THPT mới diễn ra. Tuy nhiên, cả thí sinh lẫn các trường Đại học đều đã chủ động lên các phương án để thích ứng trong tình hình mới.

Không nên chỉ tham gia xét tuyển Đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đây là lời khuyên của hầu hết các chuyên gia trong đợt tuyển sinh năm nay. Bởi lẽ khi dịch bệnh còn chưa biết diễn tiến như thế nào, trong khi kì thi tốt nghiệp THPT lại phụ thuộc hoàn toàn điều kiện này. Dù các trường không thay đổi nhiều về phương thức tuyển sinh thế nhưng tỉ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức đều có sự điều chỉnh. Mục đích là để không bị động như năm ngoái khi phụ thuộc quá nhiều vào kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Trong khi kì thi này lại liên tục bị xáo trộn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đến thời điểm nay vẫn chưa biết khi nào thì kì thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Tuy nhiên, 2 phương thức đang chiếm ưu thế về số lượng học sinh đăng kí là xét tuyển bằng học bạ và kì thi đánh giá năng lực đều được tổ chức sớm hơn 1 tháng so với những năm trước. Hiện có 81 trường Đại học sử dụng kết quả kì thi đánh giá năng lực làm cơ sở xét tuyển. Linh hoạt để thích ứng cũng là phương châm của mùa tuyển sinh năm nay. Kinh nghiệm ứng phó trong 1 năm qua đủ để giúp các trường sẵn sàng đón nhận mọi thay đổi./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.