Vì sao khó kiểm soát bán phá giá phòng khách sạn?

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 11:22 ngày 23/10/2019

VTV.vn - Tự nâng sao cho khách sạn rồi ồ ạt bán phá giá phòng khách sạn - thực tế đang xảy ra tại thành phố du lịch Nha Trang, nhưng lại rất khó để kiểm soát.

Vào trang booking.com để đặt phòng khách sạn, nhiều người không khỏi bất ngờ... Số lượng cơ sở lưu trú 4 sao, 5 sao ở Nha Trang bỗng dưng tăng vọt. Trong khi đó, nếu đối chiếu với trang web chính thức của du lịch Khánh Hòa, trong danh sách những cơ sở lưu trú được xếp hạng 4 sao, 5 sao lại không hề có tên những khách sạn này.

Càng bất ngờ hơn, giá phòng khách sạn được rao bán trên các trang mạng, cũng rẻ đi một cách bất thường. Thậm chí 1 phòng khách sạn 4 sao, giá mỗi đêm không quá nửa triệu đồng, nghĩa là chỉ bằng 1/3 giá thông thường đối với những phòng khách sạn cùng hạng ở Nha Trang.

Hiện Nha Trang có 49.500 phòng khách sạn. Đây mới chỉ là thống kê chưa đầy đủ bởi trong thực tế còn khoảng từ 20.000 đến 30.000 phòng lưu trú với sự bùng nổ dạng căn hộ condotel. Để hút khách, việc bán phá giá phòng xảy ra ồ ạt.

Những người cùng kinh doanh dịch vụ lưu trú đã nhiều lần nhóm họp để thống nhất giá phòng khách sạn. Thế nhưng, đến lúc này, sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Những nhiễu loạn trong việc tự phong sao, bán phá giá phòng khách sạn vẫn chưa chấm dứt nếu như chưa có những biện pháp xử lý mạnh từ phía cơ quan quản lý. Còn về lâu dài, nhiều ý kiến cho rằng, với số lượng cơ sở lưu trú dẫn đầu cả nước như ở Nha Trang, đẩy mạnh thu hút du khách nhất là du khách nội địa vẫn được xem là cách để khai thác công suất, ổn định giá phòng khách sạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.