Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở xã biên giới Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, công tác chuẩn bị đang được siết chặt với yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn và độ chính xác trong từng khâu tổ chức. Với địa bàn miền núi, biên giới, nhiều thôn bản xa trung tâm, đây không chỉ là việc hoàn tất cơ sở vật chất cho ngày bỏ phiếu, mà còn là bài toán bảo đảm quyền bầu cử của Nhân dân trong điều kiện địa hình phức tạp, dân cư phân tán, yêu cầu giữ vững an ninh vùng biên luôn đặt ở mức rất cao.
Chính vì vậy, ở Hoành Mô, công tác bầu cử được triển khai với tinh thần cẩn trọng ngay từ đầu. Từ kiểm tra tiến độ, chỉnh trang điểm bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền đến bố trí lực lượng bảo vệ, mọi phần việc đều được rà kỹ. Mục tiêu đặt ra: để ngày 15/03 thực sự là ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.
Chuẩn bị kỹ cho địa bàn biên giới đặc thù
Những ngày này, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử xã Hoành Mô đang tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các phần việc, bảo đảm hoàn tất mọi điều kiện phục vụ ngày bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác chỉnh trang, sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cơ bản đã hoàn thành. Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị khang trang, gọn gàng, sẵn sàng đón cử tri.
Hoành Mô là địa bàn biên giới nên công tác bầu cử có nhiều đặc thù riêng. Mỗi phương án đều phải tính tới điều kiện đi lại khó khăn, khoảng cách giữa các thôn bản, khả năng phát sinh tình huống bất thường và yêu cầu giữ chắc an ninh khu vực biên giới. Vì thế, chuẩn bị cho ngày bầu cử ở Hoành Mô là chuẩn bị đồng thời cả về tổ chức, dữ liệu, tuyên truyền và thế trận bảo vệ từ sớm.

Ông Giác Văn Nguyên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh
Ông Giác Văn Nguyên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, nhấn mạnh địa phương luôn bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong triển khai công tác bầu cử. Theo ông, bà con trên địa bàn xã đang phấn khởi hướng về ngày bầu cử; các phần việc chuẩn bị tiếp tục được rà kỹ để bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định.
Ông Giác Văn Nguyên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh
Trong điều kiện còn không ít khó khăn, Hoành Mô cũng chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu, điều hành và tổ chức. Cách làm này giúp giảm sai sót, nâng tốc độ xử lý công việc và tăng tính minh bạch, nhất là ở những khâu cần độ chính xác cao như rà soát thông tin cử tri, cập nhật dữ liệu, điều phối nhiệm vụ giữa các bộ phận.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các trục đường chính, tại khu dân cư, qua hệ thống cờ, khẩu hiệu, loa phát thanh, loa lưu động tới 22 thôn, bản. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, đây là việc không thể làm qua loa. Bởi khi thông tin đến tận thôn bản, đến từng nhóm cử tri, người dân mới nắm chắc thời gian, quy trình, địa điểm bỏ phiếu và chủ động thực hiện quyền công dân của mình.

Xã Hoành Mô rà soát danh sách cử tri, cơ sở vật chất, phương án an ninh, bảo đảm ngày bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng luật, đúng quy định.
Tinh thần đó cũng thể hiện ở việc bố trí các điểm bỏ phiếu thuận tiện nhất cho cử tri. Chính quyền địa phương xác định rõ không để cử tri nào bị bỏ sót, không để quyền công dân của bất kỳ ai bị ảnh hưởng vì điều kiện đi lại hay đặc thù địa bàn. Ông Giác Văn Nguyên cho biết thêm, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền để bà con nắm chắc thông tin; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các thôn bản trong vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Giữ chắc vùng biên, bảo đảm an toàn cho ngày bỏ phiếu
Với Hoành Mô, bảo đảm an ninh, an toàn không phải phần việc bổ trợ, mà là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ quá trình chuẩn bị bầu cử. Là xã biên giới miền núi, địa phương xác định phải đặt công tác này ở mức cao nhất để không bị động trong mọi tình huống.
Xã đã thành lập 11 tiểu ban an ninh tại các khu vực bỏ phiếu, với sự tham gia của lực lượng Biên phòng, Quân đội, Dân quân. Việc bố trí lực lượng từ sớm cho thấy yêu cầu rất rõ của địa phương: giữ chắc an ninh ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình huống ảnh hưởng đến ngày bỏ phiếu.
Ở tuyến biên giới, vai trò nòng cốt thuộc về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô. Đây là địa bàn có đường biên dài, nhiều thôn bản giáp biên, địa hình phức tạp, yêu cầu kiểm soát cao. Vì vậy, công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được siết chặt hơn trong dịp bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô
Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trên thực tế, công tác bảo vệ vùng biên không chỉ dừng ở việc tăng quân số trực tại đơn vị. Các tổ tuần tra liên ngành gồm chính quyền, quân đội, công an, dân quân được duy trì thường xuyên, tăng cường kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là ban đêm, sáng sớm. Mục tiêu là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án bảo vệ an toàn tại các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri; đồng thời bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Những phần việc này đều rất cụ thể, nhưng quyết định mức độ an toàn của ngày bầu cử ở địa bàn đặc thù như Hoành Mô.
Một điểm đáng chú ý khác là phương án cơ động hỗ trợ các tổ bầu cử. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã thành lập 10 tổ, mỗi tổ 3 đồng chí, duy trì trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ để hỗ trợ khi cần thiết. Cách tổ chức lực lượng theo tổ nhỏ, cơ động phù hợp với điều kiện miền núi, địa bàn rộng, đường xa, cho phép phản ứng nhanh trước mọi tình huống phát sinh.

Để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, địa phương cũng chuẩn bị phương án sử dụng hòm phiếu phụ đối với những trường hợp cử tri không thể đến khu vực bỏ phiếu. Đây là giải pháp đúng quy định, đồng thời rất cần thiết ở địa bàn biên giới, nơi vẫn có những trường hợp đi lại khó khăn, sức khỏe hạn chế hoặc không thể di chuyển trong ngày bầu cử.
Từ công tác chuẩn bị ở từng điểm bỏ phiếu đến phương án giữ chắc biên giới, có thể thấy Hoành Mô đang bước vào chặng cuối trước ngày 15/03 với tinh thần trách nhiệm rất cao. Điều quan trọng không chỉ là hoàn tất phần việc đúng tiến độ, mà là bảo đảm để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện trọn vẹn trong điều kiện an toàn nhất, chặt chẽ nhất.

Ở địa bàn biên giới, mỗi lá phiếu càng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ hơn, cẩn trọng hơn. Khi từng khu vực bỏ phiếu được rà kỹ, từng lực lượng được bố trí chặt chẽ, từng phương án được tính trước, ngày bầu cử mới thực sự diễn ra thông suốt. Với Hoành Mô, chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng là giữ chắc vùng biên, giữ vững ổn định từ cơ sở, góp phần để ngày 15/03 thực sự là ngày hội của toàn dân - dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.
Bình luận (0)