WHO nhấn mạnh tính minh bạch là cần thiết để đánh giá chính xác nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Tổ chức này cho biết đã đề nghị Nga cung cấp kết quả xét nghiệm của người tử vong và những người tiếp xúc, cũng như thông tin về tình trạng sức khỏe của người nhiễm.
Trước đó, vào ngày 2/10, một nhân viên 28 tuổi làm việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu dịch hạch này đã tử vong do viêm phổi chưa xác định nguyên nhân. Khoảng 200 người từng tiếp xúc với người này đã được cách ly.

Giám đốc Bộ phận Quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO - bà Maria Van Kerkhove (Ảnh chụp màn hình)
Các nhà chức trách Nga đã cách ly hoặc theo dõi chặt chẽ khoảng 200 người.
Bà Maria Van Kerkhove - Giám đốc Bộ phận Quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO - cho biết: "Hiện tại, chúng tôi chưa biết tác nhân gây bệnh khiến người phụ nữ này tử vong. Và đó thực sự là điều chúng tôi muốn tìm hiểu rõ hơn. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm các thông tin liên quan. Những người này là ai? Họ có thể đã tiếp xúc với những gì? Họ có phải là nhân viên y tế hay không? Những loại xét nghiệm nào đã được thực hiện? Tất cả những thông tin đó sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ nguy cơ ở cấp địa phương, cấp quốc gia, cấp khu vực và cả cấp độ toàn cầu".
WHO cũng đề nghị xác minh thông tin truyền thông về một nhân viên thứ hai mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
Đến nay, cơ quan y tế Nga cho biết chưa xác định chính thức ca bệnh dịch hạch nào trong số những người tiếp xúc. Và khoảng 60% số người cách ly đã được cho phép trở về. Phía Nga cũng khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch tại Siberia.

Bình luận (0)