World Cup 1970 – Brazil giành cúp vàng vĩnh viễn

-Thứ hai, ngày 02/06/2014 10:59 GMT+7

Sau thất bại ở World Cup 1966, vua bóng đá Pele và các đồng đội đã tỏa sáng rực rỡ ở Mexico năm 1970 và mang về chiếc cúp vàng lần thứ 3 cho đội bóng Nam Mỹ. World Cup 1970 là giải đấu cho ra đời nhiều phát minh hữu ích, trong đó đáng kể nhất là việc mỗi đội được phép thay 2 người/trận, các trọng tài được trang bị cả thẻ đỏ lẫn thẻ vàng và quả bóng Adidas đầu tiên được sử dụng. Cho đến nay, đây vẫn được xem là kì World Cup hay nhất lịch sử

 


World Cup 1970 thiếu vắng một số tên tuổi lớn do không vượt qua được vòng loại như: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Argentina.Với ĐT Brazil, do thi đấu không thành công ở World Cup 1966, họ đã không được xếp vào nhóm hạt giống ở World Cup 1970. Thay vào đó, 4 đội bóng được đánh giá cao nhất là Italia, Liên Xô, Tây Đức và Nhà ĐKVĐ Anh. Cả 4 đội bóng này đều dễ dàng vượt qua vòng bảng để có mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, ở vòng 8 đội, Liên Xô đã để thua Uruguay sau 120 phút, Nhà ĐKVĐ Anh cũng bị loại sau thất bại 2-3 trước Tây Đức. Hai đại diện còn lại lọt vào vòng bán kết là Brazil và Italia.

World Cup 1970 đã để lại nhiều khoảnh khắc đã đi vào lịch sử. Trong đó, phải kể tới pha cứu thua đẳng cấp của thủ thành Gordon Banks trong trận thua Brazil 0-1 ở vòng bảng. Hay cũng ở giải đấu này, Gerd Muller đã đi vào lịch sử với danh hiệu Vua phá lưới 10 bàn thắng. Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất lại thuộc về Brazil, đội bóng được đánh giá là tập thể mạnh nhất lịch sử World Cup.

Dù không được xếp vào nhóm hạt giống nhưng Brazil với những tên tuổi lớn như Felix, Alberto, Brito, Jairzinho, Pelé, Rivelino, Gerson, Tostao đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Tới vòng tứ kết, Selecao dưới triều đại HLV Mário Zagallo tiếp tục đè bẹp Peru với tỉ số 4-2, trong đó có cú đúp của Tostao và 2 bàn thắng của Jairzinho – Rivelino. Ở vòng bán kết, đội bóng xứ sở Samba bị Uruguay dẫn trước nhưng đã xuất sắc ngược dòng với 3 bàn thắng của Clodoaldo, Jairzinho và Rivelino. Và ở trận chung kết, Brazil đã chạm trán Italia, tập thể mạnh của những Dino Zoff, Luigi Riva, Giacinto Facchetti, Gianni Rivera hay Tarcisio Burgnich,…


FIFA đã quy định trước: đội nào vô địch World Cup 3 lần sẽ được sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet. Trước khi đá trận chung kết, cả Italia lẫn Brazil đều đã có 2 lần vô địch. Nghĩa là đôi bên đều đứng trước ngưỡng cửa vinh quang như nhau. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội, Selecao đã lấn lướt hoàn toàn và đăng quang với chiến thắng 4-1. Trong đó, Pele chính là người đã mở tỉ số cho đội quân áo vàng xanh.

Điều mà người ta ấn tượng nhất ở VCK World Cup 1970 chính là việc Brazil lần thứ 3 giành chức vô địch, qua đó sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp vàng có tên Jules Rimet. Cho đến nay, đây vẫn là kỉ niệm đáng nhớ nhất của bóng đá xứ sở Samba


Cùng chuyên mục

TIN MỚI