1 triệu cây xanh cho Việt Nam - "Tấm khiên chắn" bảo vệ môi trường

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 15:44 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 9 năm, Quỹ "1 triệu cây xanh cho Việt Nam" đã trồng 851.000 cây xanh các loại tại 41 địa điểm thuộc 18 tỉnh, thành với tổng giá trị 11 tỉ đồng.

Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang trực tiếp tác động đến cuộc sống của con người. Việc trồng thêm cây xanh được coi là một trong những giải pháp hiệu quả cho tương lai. 9 năm qua, Quỹ "1 triệu cây xanh cho Việt Nam" đã mang màu xanh tới nhiều trường học, các khu di tích quốc gia, mang lại sinh kế cho người dân và trở thành "tấm khiên chắn" bảo vệ môi trường.

Không chỉ trồng cây, Quỹ "1 triệu cây xanh cho Việt Nam" đã lan tỏa cảm hứng sống xanh, bảo vệ môi trường cho hàng chục ngàn người từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người dân sống tại những nơi Quỹ đến.

1 triệu cây xanh cho Việt Nam - Tấm khiên chắn bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hàng cây xanh tại Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) - nơi Quỹ "1 triệu cây xanh cho Việt Nam" khởi đầu hành trình trồng cây từ năm 2009 - đã vươn mình cao lớn

Hướng tới dấu mốc 1 triệu cây xanh trong năm 2020, mỗi chúng ta cũng có thể góp sức bằng cách đăng bài chia sẻ cùng hình ảnh bản thân, gia đình về cây xanh hoặc kể về lối sống xanh trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai cùng với hashtag #Vinamilk #TrieuCayVuonCaoChoVietNamXanh. Với mỗi bài đăng, Ban Tổ chức sẽ thay bạn trồng 2 cây xanh qua Quỹ "1 triệu cây xanh cho Việt Nam".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước