11% phụ nữ Việt Nam kết hôn trước 18 tuổi

Lê Hằng, Phi Hùng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 07:05 GMT+7

Hội thảo công bố kết quả điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em, phụ nữ.

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung vừa được công bố trong Báo cáo điều tra mới nhất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2014.

Báo cáo của Tổng cục thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Unicef đã ghi nhận những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời cũng nêu ra những mục tiêu chưa hoàn thành, liên quan đến cuộc sống và phúc lợi của nhóm trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương.

Tình trạng bất bình đẳng vẫn tiếp diễn, thể hiện ở tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong ở mức 22 trẻ trên 1000 ca sinh. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm dân tộc thiểu số, với hơn 43 trường hợp tử vong trên 1000 ca sinh. Một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ vẫn chưa cao.

Về dinh dưỡng, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đã tăng từ 17% lên 24% trong 5 năm qua.

Liên quan đến bạo hành phụ nữ, có tới 50% phụ nữ cho rằng người chồng có đủ lý do hợp lý để đánh vợ, điều này phổ biến hơn ở những hộ gia đình nghèo và phụ nữ có trình độ giáo dục thấp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước