110 năm ngày thành lập Bệnh viện Bạch Mai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/12/2021 13:19 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (19/12), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập bệnh viện (1911-2021).

Bệnh viện Bạch Mai - đơn vị đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam sau 110 năm thành lập, hiện đã trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước. Đồng thời là cơ sở đào tạo cán bộ trọng điểm của ngành.

Với hàng loạt kỹ thuật cao, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, Bệnh viện Bạch Mai mỗi năm tiếp nhận gần 2 triệu người bệnh ngoại trú, trên 165.000 bệnh nhân nội trú. Sự chuyên nghiệp trong phối hợp nhiều chuyên khoa đã cứu sống nhiều ca bệnh khó, nguy kịch. Cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, quản lý chất lượng, bệnh viện đã kiện toàn cơ cấu tổ chức với các trung tâm chuyên sâu như Cấp cứu, Đột quỵ, Tiêu hóa - gan mật, triển khai thí điểm chăm sóc toàn diện, đảm bảo không ghép giường. Trong đợt dịch thứ 4, bệnh viện đã vận hành 1 Trung tâm Hồi sức COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và huy động trên 800 nhân viên và 1.000 sinh viên vào hỗ trợ.

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, Bệnh viện Bạch Mai còn là đơn vị dẫn đầu trong triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến dưới.

Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia đầu ngành về hồi sức hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại An Giang Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia đầu ngành về hồi sức hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại An Giang

VTV.vn - Sáng 14/12, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu hỗ trợ tỉnh An Giang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước