13 năm sống “mòn” ở vùng quy hoạch treo

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mưu sinh ven bờ biển, bữa có bữa không. Nhà cửa hư dột, nợ nần chất chồng, đã có người đành bỏ làng ra đi. Tình trạng này kéo dài nhiều năm qua tại Ninh Thuận.

Đó là những gì diễn ra ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nguyên nhân không gì khác chính là khu vực này, trước đây được quy hoạch để triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân số 1. Dự án đã dừng từ cách đây 6 năm nhưng quy hoạch treo vẫn kéo dài với nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Bất an khi phải sống trong căn nhà dột nát, hầu như gia đình nào ở thôn Vĩnh Trường cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Và cảnh sống đó, không phải 1 - 2 năm mà đã kéo dài suốt 13 năm qua.

Năm 2009, thôn Vĩnh Trường được quy hoạch là nơi để triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân số 1. Tuy nhiên, đến tháng 11/2016, Quốc hội ra Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án này.

13 năm sống “mòn” ở vùng quy hoạch treo - Ảnh 1.

Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên nhiều người dân ở thôn Vĩnh Trường bỏ làng đi nơi khác làm ăn, để lại những căn nhà cửa đóng then cài. Ảnh: VOV

Do nằm trong quy hoạch nên tất nhiên, việc sửa sang nhà cửa là không được phép. Còn công ăn việc làm thì cũng tương tự, không ai dám mở mang làm ăn. Các gia đình trông chờ những chiếc ghe nhỏ để khai thác hải sản ven bờ, những mong kiếm đồng ra đồng vào, sống qua ngày.

Câu hỏi chung của 260 hộ gia đình ở thôn Vĩnh Trường là vì sao cách đây 6 năm đã có Nghị quyết dừng dự án điện hạt nhân vậy mà đến nay vẫn chưa hướng tháo gỡ những vướng mắc do quy hoạch treo?

Dừng dự án nhà máy điện hạt nhân, nghĩa là người dân không phải di dời đi nơi khác. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây mà không an cư thì không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh sống bấp bênh?

13 năm sống “mòn” ở vùng quy hoạch treo - Ảnh 2.

Khung cảnh ảm đạm ở thôn Vĩnh Trường. Ảnh: Báo Thanh tra

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 115 về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, có nội dung giao tỉnh Ninh Thuận trình phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân đối với các vị trí trước đây vốn quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể.

Thêm một ngày quy hoạch treo chưa được xử lý cũng đồng nghĩa thêm một ngày, người thôn Vĩnh Trường tiếp tục cảnh sống lay lắt. Mưu sinh ở vùng biển ven bờ, bữa có bữa không. Nhà cửa thì hư dột, những khoản nợ chất chồng nên đã có người đành bỏ làng ra đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước