1,5 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ về đến Việt Nam trong hôm nay (25/7)

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 06:12 GMT+7

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ hỗ trợ đã về đến TP Hồ Chí Minh vào tối 24/7/2021.

Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối 24/7/2021 và 1.500.100 liều về đến Hà Nội vào hôm nay (25/7/2021).

Theo đại diện UNICEF, 1,5 triệu liều vaccine Moderna còn lại do Hoa Kỳ hỗ trợ trong tổng số 3 triệu liều ở lô vaccine lần này sẽ về đến Hà Nội trong tối nay (25/7).

Còn theo thông tin từ Bộ Y tế, cho đến nay, các nước, các đối tác, các tổ chức quốc tế đã cam kết cung ứng cho Việt Nam khoảng 150 triệu liều vaccine thông qua đàm phán mua và viện trợ.

Hiện, Việt Nam đã nhận được hơn 8 triệu liều vaccine hỗ trợ.

Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang thảo luận với nhà sản xuất Mỹ về điều kiện chuyển giao công nghệ vaccine mRNA. Nhà máy sản xuất sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn công nghệ của nhà sản xuất có công suất 100 - 200 triệu liều/năm, có thể bắt đầu ngay từ quý 4/2021 hoặc quý 1/2022.

Hà Nội phân bổ 3 loại vaccine COVID-19 cho 30 quận, huyện, thị xã Hà Nội phân bổ 3 loại vaccine COVID-19 cho 30 quận, huyện, thị xã

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước