4 phương án đưa 120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước: Đâu là cách tốt nhất?

Lan Chi (t/h)-Thứ ba, ngày 21/07/2020 18:08 GMT+7

Các công dân Việt Nam tại Guinea Xích Đạo sẽ được về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines (Ảnh minh họa: Vietnam Airlines)

VTV.vn - Vietnam Airlines cho biết có 4 phương án kế hoạch bay để đưa hơn 200 công dân Việt Nam Guinea Xích Đạo về nước. Trong số này, có khoảng 120 người nhiễm COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, việc đưa công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nước phải chia thành nhiều phương án do sân bay Bata tại nước này không đủ điều kiện đón máy bay thân rộng. Do vậy, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã xây dựng 4 phương án điều động máy bay và đang chờ sân bay Bata của nước bạn xác nhận về khả năng tiếp đón chuyến bay.

Phương án thứ nhất là sử dụng 1 máy bay thân rộng A350, hành trình Hà Nội - Bata - Hà Nội. Vấn đề khó khăn hiện nay là sân bay Bata hiện không đủ khả năng cung ứng nhiên liệu cho máy bay bay về (chỉ có khả năng cung ứng nhiên liệu đến ngày 10/8/2020). Ngoài ra, sân bay Bata cũng cần bổ sung 1 xe cứu hỏa để đảm bảo cứu hỏa cấp 8 - cấp cần thiết để đủ điều kiện khai thác đối với máy bay A350.

Với phương án thứ hai, Vietnam Airlines vẫn sử dụng 1 máy bay A350 nhưng bay theo lộ trình Hà Nội - Bata - Malabo - Hà Nội, áp dụng khi sân bay Bata không thể cung ứng nhiên liệu. San bay Bata vẫn cần bổ sung 1 xe cứu hỏa như phương án 1 và Vietnam Airlines phải xin phép bay chặng nội địa Bata - Malabo.

Phương án thứ ba là sử dụng 1 máy bay A350 bay lộ trình Hà Nội - Malabo - Hà Nội. Phương án này được áp dụng trong trường hợp sân bay Bata không thể đáp ứng yêu cầu bổ sung xe cứu hỏa. Tuy nhiên, đối với phương án này, các công dân Việt Nam phải di chuyển từ nơi ở đến sân bay Malabo để lên máy bay về nước.

Phương án cuối cùng là sử dụng 2 máy bay thân hẹp A321 để đón các công dân Việt Nam. Trong đó, 1 máy bay chở các hành khách dương tính với SARS-CoV-2, 1 máy bay chở hành khách bình thường. A321 là máy bay thân hẹp không bay được xa nên lộ trình sẽ phải chia nhỏ thành Hà Nội - Dubai (UAE) - Bata - Jeddah (Saudi Arabia) - Ahnedabad (Ấn Độ) - Hà Nội.

Phương án này sẽ thuận lợi cho công tác chống lây nhiễm trên máy bay, song sẽ gặp trở ngại về việc xin cấp phép bay tại nhiều nước khi chuyến bay chở người bệnh. Bên cạnh đó, thời gian bay kéo dài, gồm nhiều điểm cất - hạ cánh nên điều kiện nghỉ ngơi của tiếp viên cũng không đủ tiêu chuẩn.

4 phương án đưa 120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước: Đâu là cách tốt nhất? - Ảnh 1.

Cơ quan y tế sở tại lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của các lao động Việt Nam tại Guinea Xích Đạo ngày 1 - 2/7/2020

Để phối hợp thực hiện các chuyến bay thành công, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành hàng không tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể về cấp phép cho các chuyến bay nhân đạo cũng như giảm các chi phí dịch vụ, đồng thời liên hệ đề nghị nhà chức trách hàng không các nước đối tác hỗ trợ về thủ tục cấp phép.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cũng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao hướng dẫn hành khách phòng chống dịch và tập hợp hành khách lên máy bay. Làm việc với gia đình các bệnh nhân để thống nhất phương án xử lý tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe bệnh nhân trên chuyến bay. Bộ Ngoại giao phải làm việc với gia đình các bệnh nhân để xử lý tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe bệnh nhân trên máy bay.

Bộ Y tế được yêu cầu cung cấp trang thiết bị y tế cho toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, xây dựng kịch bản, yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch trên máy bay và xử lý các tình huống có thể xảy ra đối với hành khách trên chuyến bay. Các bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn cần đi cùng chuyến bay để đảm bảo chăm sóc sức khỏe người bệnh. Sau khi các công dân này về tới Việt Nam, Bộ Y tế phải bố trí bệnh viện tiếp nhận người bệnh và cách ly hành khách theo quy định.

Theo thông tin trước đó, chuyến bay đón các công dân Việt Nam tại Guinea Xích Đạo về nước dự kiến sẽ khởi hành ngày 3/8 tại sân bay Nội Bài.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của 219 công nhân của 3 công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích Đạo, theo thông tin từ Bộ Y tế chiều 16/7, đã có 120 công nhân và quản lý người Việt ở châu Phi mắc COVID-19, tăng hơn trước 4 người. Hầu hết đều có các biểu hiện tức ngực, sốt, ho, đau họng… Trong số này có 22 người đang được theo dõi tại 2 bệnh viện, 80 người theo dõi tại khu cách ly và khách sạn, 15 người còn lại vẫn đang xác minh vị trí.

Trong số 120 bệnh nhân có 46 người có bệnh mãn tính kèm theo (là nhóm dễ có biến chứng hơn) như loét dạ dày, cao huyết áp, tim mạch, viêm phế quản. Ngoài 120 bệnh nhân COVID-19, còn 7 người phải nhập viện để theo dõi bệnh khác, 3 người bị sốt rét, 1 người vừa sốt rét vừa bị COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước