500 giảng viên toàn quốc tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm

Thanh Hằng - Ảnh: Bộ GD&ĐT-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 15:07 GMT+7

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc

VTV.vn - Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 diễn ra trong 4 ngày, từ 11/11 đến 14/11, tại trường Đại học Hùng Vương.

Tới dự và chỉ đạo hội thi có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.

Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ Nhất, năm 2020 có sự tham dự của gần 500 giảng viên thuộc 30 đội thi đến từ 24 trường cao đẳng, đại học trong cả nước. Trong đó, có 17 trường có đào tạo giáo viên và 13 trường không đào tạo giáo viên.

500 giảng viên toàn quốc tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm - Ảnh 1.

Phần dự thi chào hỏi tại Hội thi.

Các đội thi sẽ trải qua các phần thi theo đội và thi cá nhân. Trong đó, phần thi theo đội gồm Chào hỏi, Hiểu biết sư phạm; Xử lý tình huống sư phạm; Tự chọn; phần thi cá nhân gồm Hùng biện; Tự chọn.

Qua các phần thi, các giảng viên tới từ các trường cao đẳng, đại học của cả nước được trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đoàn kết, hợp tác để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên; đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước