Ấm bụng trẻ vùng cao Mộc Châu

Thùy Mai-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 09:07 GMT+7

VTV.vn - Dự án Nuôi em Mộc Châu hỗ trợ bữa ăn trưa cho các bé vùng cao của Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu đã được triển khai 3 tháng nay, với nhiều hiệu quả bước đầu.

Huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện có hơn 60 điểm trường, với khoảng 2.000 học sinh phải mang cơm trưa đi học. Bữa trưa của nhiều em trong số này chỉ có mỗi cơm trắng, bởi gia đình các em quá khó khăn. Đó cũng là lý do mà Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu phát động dự án Nuôi em Mộc Châu.

Điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã Lóng Sập là điểm trường đầu tiên mà Đoàn thanh niên Công an huyện triển khai dự án này. Là bản giáp biên cách xã trung tâm xã 10km với 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, không quản ngại khó khăn những tấm lòng nhân ái, của tinh thần tuổi trẻ xung kích tình nguyện các chiến sỹ công an đã phải vượt hàng chục km đường đất để đến với các con.

Ấm bụng trẻ vùng cao Mộc Châu - Ảnh 1.

Cô giáo Tếnh Thị Pàng Nha - Giáo viên trường Mầm non Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La chia sẻ: "Điều kiện kinh tế ở đây rất khó khăn. Để cho con đến lớp đã là sự cố gắng rất lớn của phụ huynh rồi nên nhiều em mang cơm đến lớp chỉ có cơm trắng có nhà thì có thêm rau thôi".

Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết: "Ở huyện Mộc Châu, tất cả các điểm trường đã được nhà nước đầu tư kiên cố. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên vẫn còn có tình trạng học sinh đói ăn. Vì thế, chúng tôi quyết định triển khai dự án này để mang đến những bữa ăn ngon cho các em".

Tại đây, các anh đã trích lương để hỗ trợ bữa ăn trưa ở trường cho các bé. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực này, thay vì ăn cơm trắng với nước lọc các bé sẽ được ăn đủ dinh dưỡng với giá 6.800 đồng/suất. Sau 3 tháng triển khai, 54 em bé đều phát triển tốt cả về cân nặng và chiều cao, tình trạng suy dinh dưỡng không còn, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng cũng chấm dứt.

Từ hiệu quả của dự án, Đoàn thành niên Công an huyện đã mở rộng kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ. Đến nay, đã có 9 điểm trường khó khăn nhất của Trường Mầm non xã Lóng Sập được hưởng dự án.

Với ý nghĩa nhân văn của "Nuôi em Mộc Châu", Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu cũng hi vọng sẽ tiếp tục mở rộng dự án ra các đại bàn khó khăn khác, đồng thời xây dựng một "hệ sinh thái" hỗ trợ cho trẻ em các xã vùng biên giới của huyện Mộc Châu bao gồm: Bình lọc nước UNICEF, chăn ấm ngủ trưa, áo ấm đồng phục, tủ sách bản cao, tủ đồ chơi và dự án hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các bậc phụ huynh.

Để mong ước đó trở thành hiện thực, các dự án cần lắm sự tham gia ủng hộ của các nhà hảo tâm để có nhiều hơn những em bé vùng cao được ăn ngon, mặc ấm khi đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước