An Giang hưởng ứng tết trồng cây

Huỳnh Tâm-Thứ bảy, ngày 27/02/2021 19:13 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham gia Tết trồng cây tại Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (27/2), tỉnh An Giang đã phát động tết trồng cây năm mới Tân Sửu. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tham dự lễ phát động.

Trong những năm qua, An Giang đã trồng được hơn 14.000 ha rừng tập trung và trên 100 triệu cây lâm nghiệp phân tán. Nhờ đó, đã duy trì tỷ lệ che phủ rừng và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 22%, góp phần bảo vệ môi trường. Phát động tết trồng cây, tỉnh phấn đấu sẽ trồng 18 triệu cây xanh, nhằm góp phần hưởng ứng và thực hiện hiệu quả sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh cho cả nước trong 5 năm tới với mục tiêu "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng phát động.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã tham dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại tỉnh An Giang.

Dự án có tổng vốn trên 2.600 tỷ đồng, do Tập đoàn TH đầu tư. Đây là dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao lớn nhất khu vực đồng bằng sông cửu long với quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày. Dự kiến khi đưa vào hoạt động, dự án không chỉ tạo sinh kế cho người dân trong vùng mà còn mở ra hướng đi mới trong nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh An Giang nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung .

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã tham quan Dự án Heo giống công nghệ cao do Tập đoàn THACO triển khai tại An Giang.

Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi tổ chức Tết Trồng cây Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi tổ chức Tết Trồng cây

VTV.vn - Hôm nay tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đã phát động chương trình Tết trồng cây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước