An sinh tuổi già mùa dịch - không chỉ là nỗi lo sinh kế

Đỗ Hòa-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 15:12 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh nhóm người khuyết tật, người già cũng là nhóm đối tượng yếu thế, dễ rơi vào bị động, khó thích ứng với đại dịch.

Nước ta đang được xem là quốc gia có thời gian chuyển từ già hóa dân số sang dân số già ở nhóm nhanh nhất trên thế giới. Vấn đề an sinh cho người cao tuổi bởi vậy cũng đang là một thách thức lớn khi tốc độ gia tăng tăng người cao tuổi trung bình đang gần 4,5%/ năm. Và đặc biệt, trong nỗi lo về an sinh cho người cao tuổi - nhất là trong mùa dịch, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tuổi già là đáng quan tâm nhất.

An sinh tuổi già mùa dịch - không chỉ là nỗi lo sinh kế - Ảnh 1.

Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tuổi già rất đáng quan tâm

Số liệu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cho thấy, có tới gần 70% người già nước ta có sức khỏe yếu hoặc rất yếu. Khoảng 95% người cao tuổi có bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính không lây truyền. Trung bình một người cao tuổi Việt Nam mắc 3 bệnh. Tuổi thọ trung bình được cải thiện song tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp. Trong khi, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người già cũng gặp khó khi có tới gần 70% người cao tuổi không có thu nhập ổn định, nhất là trong bối cảnh đại dịch…

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời.

Gần 55% người cao tuổi chưa có lương hưu và tích lũy khi về già Gần 55% người cao tuổi chưa có lương hưu và tích lũy khi về già

VTV.vn - Vấn đề già hóa đang đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam trong khi nhận thức của người dân về việc chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ còn hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước