Áo trắng vào tâm dịch COVID-19

Hà My, Nguyễn Thơi (Đài PT-TH Thái Bình)-Chủ nhật, ngày 01/08/2021 14:15 GMT+7

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những chiến sĩ áo trắng của ngành y tế Thái Bình đã xung phong vào chi viện cho tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Đến nay đã 2 tuần, họ vẫn đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lên đường khi con nhỏ mới sinh được 10 ngày, gánh trên vai trọng trách là trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Bình chi viện cho TP Hồ Chí Minh, bác sĩ Vũ Sơn Tùng dù rất nhớ gia đình nhưng vẫn luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn thực thi nhiệm vụ cao cả cứu người, dập dịch.

Hai tuần làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 6 là chừng ấy thời gian anh không hề bước chân ra khỏi khu điều trị bệnh nhân dương tính. Công việc gấp rút như trong thời chiến.

Áo trắng vào tâm dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thái Bình có 60 cán bộ y tế thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và 350 cán bộ, sinh viên tình nguyện trường Đại học Y dược Thái Bình vào chi viện cho các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị, các địa phương ở TP Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch.

Trong buổi gặp mặt trực tuyến với đại diện các cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện tỉnh Thái Bình chi viện cho TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Bích Hằng bày tỏ sự trân trọng tinh thần, ý chí quyết tâm của đoàn, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các chiến sĩ áo trắng đang gặp phải.

Áo trắng vào tâm dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Bích Hằng mong cả đoàn giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Các thành viên trong đoàn cũng cần chia sẻ thông tin kịp thời để hỗ trợ trực tiếp cho nhau khi cần thiết, phân công nhiệm vụ phù hợp với thực tế, phát huy tốt nhất khả năng từng người.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong quá trình làm việc, nếu đoàn có vấn đề khó khăn về chuyên môn, các bệnh viện, các nhà trường tại Thái Bình luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ. 

Ngành y tế tham mưu để có nguồn hỗ trợ về trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch kịp thời, phù hợp cho đoàn. Trường Đại học Y dược Thái Bình tạo mọi điều kiện để các sinh viên tình nguyện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập song song với nhiệm vụ chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước