Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đỡ rét khi mưa dứt, nhiệt độ tăng dần

PV-Thứ sáu, ngày 21/10/2022 06:42 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ vừa trải qua ngày mưa rét đầu tiên trong mùa không khí lạnh mới. Dự báo trạng thái mưa rét sẽ còn tiếp diễn đến hết sáng 21/10.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng như Thủ đô Hà Nội chỉ 18 độ C. Vùng núi còn rét hơn bởi càng lên cao, nhiệt độ càng giảm.

Sa Pa, Đồng Văn sáng sớm 21/10 thấp nhất chỉ 12-14 độ C, cộng thêm mưa nên cảm giác rét hơn bởi mưa làm độ ẩm trong không khí gia tăng, gió lạnh sẽ phá vỡ lớp nhiệt vốn giữ ấm xung quanh cơ thể.

Vì thế, cơ thể sẽ bị mất nhiệt nhanh hơn khi ở ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận có thể thấp hơn 1-2 độ C so với khi trời khô và lặng gió.

Từ chiều 21/10 dự báo mưa chấm dứt, trời khô ráo. Sang ngày 22/10, trời chuyển nắng, nhiệt độ toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng mạnh lên mức 28-32 độ C. Trời chỉ còn lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C. Trong khi đó, tại Nam Bộ, mưa về chiều, có nơi mưa to.

Trên biển, nhiều nơi cũng có mưa. Ngoài khơi, 2 huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào đến vùng biển quanh các quần đảo Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc ngày 21/10 có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cụ thể một số tỉnh, thành phố:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ 17-24 độ C.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều 21/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ 19-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, riêng khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam từ chiều 21/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 17-30 độ C, có nơi mức nhiệt thấp nhất dưới 17 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước