Dự báo thời tiết ngày 25/6:

Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to trên 150mm

PV-Thứ ba, ngày 25/06/2024 06:04 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua và sáng sớm nay (25/6), nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to kèm dông mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm 24/6 và sáng sớm nay (25/6), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 03h ngày 25/6 có nơi trên 60mm như: Mậu Đông (Yên Bái) 82.6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 76.6mm, Nam Cường (Lào Cai) 76.6mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 67.6mm, Thị Hoa (Cao Bằng) 95.2mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) 75.7mm, Hưng Phú (Nghệ An) 79.6mm, Yên Phong (Thanh Hóa) 60.4mm,…

Từ sáng sớm ngày 25/6 đến sáng ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ 30-70mm, có nơi trên 100mm; khu vực Bắc Trung Bộ 20-50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng).

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 25/6, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo: từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Tại trạm đảo Phú Quốc có gió giật cấp 8.

Dự báo: ngày và đêm 25/6, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2.0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Phía Bắc cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở 

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đang trong đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến sáng 26/5, nguy cơ đi kèm lũ, lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn khả năng sẽ gây ra một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ. Dự báo mực nước trên các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Bôi sẽ lên mức báo động 1 đến trên báo động 1. Đề phòng ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Để điều tiết mực nước lũ về hồ, theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy vào hồi 22h ngày 24/6, lưu lượng xả sáng sớm nay là 3.935 m3/s.

Bên cạnh đó, mưa lớn nhiều ngày cũng dễ gây sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3 Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước