Bạch hải đường bỗng sốt 'điên đảo', bán trao tay lãi ngay vài trăm triệu

Văn Hiếu, Đình Trung-Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, với công nghệ hiện nay, việc nhân giống loại cây này không khó nên mọi người cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò làm giá để tránh rủi ro.

Gần đây, cây hoa hải đường trắng hay bạch hải đường được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau, có cây lên tới hàng tỷ đồng. Liệu đây là giá trị thực hay lại là chiêu thổi giá của một số đối tượng như hoa lan đột biến trước đây.

Vĩnh Phúc là một trong những điểm nóng về loại hoa này trong những ngày vừa qua.

Chỉ vài ngày trước đây, vườn hoa hải đường trắng này của anh Tuân ở Thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Sợ bị trộm cây, anh đã phải làm lồng sắt để bảo vệ.

Chơi loại hoa này được hơn 2 năm nhưng anh không nghĩ năm nay giá lại cao đến như vậy. Có cây mua về chỉ hơn 10 triệu đồng nhưng có người đến trả giá tới 320 triệu đồng nhưng chưa kịp bán thì lại… rớt giá.

Bạch hải đường bỗng sốt điên đảo, bán trao tay lãi ngay vài trăm triệu - Ảnh 1.

Có những mầm cây nhỏ xíu đã có giá tới vài chục triệu đồng. Ảnh: SK&ĐS

Theo những người buôn cây cảnh lâu năm tại địa phương này, hoa hải đường trắng ở đây không nhiều mà chủ yếu là hải đường đỏ. Hiện chưa thấy có giao dịch thực tế nào với giá cao như được giao trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của anh Kiên ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), có nhiều trường hợp muốn mua loại cây hoa này trên Facebook đã liên hệ với anh để tham khảo giá vì sợ bị lừa.

Các chuyên gia cho rằng, với công nghệ hiện nay, việc nhân giống loại cây này không khó nên mọi người cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò làm giá để tránh rủi ro.

Bạch hải đường bỗng sốt điên đảo, bán trao tay lãi ngay vài trăm triệu - Ảnh 2.

Một sàn giao dịch bạch hải đường xuất hiện và đang rao bán những cây hoa này với mức giá trên trời. Ảnh: SK&ĐS

Việc mua bán hoa hải đường trắng hiện nay tại Vĩnh Phúc đã bớt sôi động nhưng trên Facebook, hiện tượng thổi giá loại hoa này vẫn tiếp tục diễn ra.

Chỉ năm 2021, lan đột biến cũng tràn lan trên các mạng xã hội với những cái tên như Bạch tuyết, Hồng Á hậu, Hồng Minh châu..., rồi có những video minh họa giao dịch hàng tỷ, chục tỷ đồng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó đều là các vụ lừa đảo, thổi giá. Không ít người đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan công an.

Câu chuyện về hoa bạch hải đường hiện nay cũng đang có dấu hiệu lừa đảo tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước