Bãi tập kết than lộ thiên rộng hàng nghìn m2 gây ô nhiễm môi trường

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/04/2021 19:42 GMT+7

VTV.vn - Đường sá bụi bẩn, bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt, ô nhiễm vì bụi than là phản ánh của người dân xóm Cẩm 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Người dân cũng cho biết, giữa năm 2020, chủ bãi than đã bị huyện xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng và yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Bãi tập kết than lộ thiên rộng hàng nghìn m2 gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Con đường liên huyện Phú Lương - Đại Từ chạy qua xã Phục Linh, mặt đường đen kịt vì bụi than, bên lề đường cũng ứ đọng đầy bùn đất. Theo phản ánh của người dân địa phương, bãi than bên đường chính là nguyên nhân khiến con đường quanh năm bụi bẩn.

Trong môi trường ô nhiễm vì bụi than, bên trong các căn nhà, từ vật dụng, cầu thang đến mọi ngóc ngách, chỗ nào cũng bám đầy bụi than. Đại diện một số gia đình cho biết, quần áo giặt xong thường xuyên chỉ dám phơi trong nhà vì bên ngoài quá bụi.

Xã Phục Linh có gần 300 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bụi than. Người dân cho biết, năm nào họ cũng kiến nghị với chính quyền địa phương, đề nghị bãi than phải xây tường bao, nhà xưởng và che chắn các bãi than cẩn thận, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Công ty kinh doanh bãi than thực hiện.

Bãi tập kết than lộ thiên rộng hàng nghìn m2 gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Để ngăn bụi than phát tán ra môi trường, chủ bãi than đã cho dựng xung quanh bãi than những tấm lưới. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, đây chỉ là giải pháp tình thể vì chỉ sau một vài tháng, các tấm lưới lại rách nát.

Chủ bãi than thừa nhận, hệ thống phun sương hay việc quây lưới đen và đào rãnh quanh bãi than không thể giải quyết được triệt để vấn đề ô nhiễm. Đồng thời, vị này lý giải cũng rất muốn hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng do bãi than là đất trồng cây lâu năm, doanh nghiệp thuê tạm để kinh doanh nên không được phép xây dựng tường bao và nhà xưởng kiên cố.

Bãi tập kết than lộ thiên rộng hàng nghìn m2 gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

Huyện Đại Từ cho biết đang lập quy hoạch xử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4 này. Huyện sẽ kiểm tra và nếu thấy phù hợp quy hoạch sẽ xem xét cho phép doanh nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong khi chờ đợi kết quả, bãi than vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về môi trường.

Đơn vị kinh doanh bãi than cũng đưa ra cam kết, nếu không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sẽ giải quyết hết lượng than tồn đọng và đóng cửa bãi than trong năm nay. Tuy nhiên, ở xã Phục Linh cũng còn 3 bãi than nữa đang hoạt động. Với tình trạng các bãi than không được che chắn như vậy, chưa biết đến bao giờ người dân trong xã mới thoát cảnh ô nhiễm vì bụi than.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước