Sống như "cực hình" bên những bãi tập kết than

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 09:30 GMT+7

VTV.vn - Đường xá bụi bẩn, bầu không khí lúc nào cũng ô nhiễm vì bụi than là tình cảnh người dân xóm Chằm Mới, thị trấn Đồi Ngô (Bắc Giang) đang phải hứng chịu.

Dù cửa đóng kín mít cả ngày, che chắn thêm cả những tấm bạt lớn nhưng bụi than vẫn "tung hoành" khắp nơi. Thậm chí, trong phòng ngủ, bụi thán bám đầy từ mắc treo quần áo đến đầu giường.

"Ngày nắng, trong nhà vẫn phải đeo khẩu trang cho đỡ bụi. Còn ngày mưa thì bụi than theo nước mưa chảy từ mái nhà xuống đen xì" - ông Hoàng Văn Cần, xóm Chằm Mới bức xúc cho biết.

Sống như cực hình bên những bãi tập kết than - Ảnh 1.

Trong phòng ngủ nhà ông Cần, bụi than bám đầy cửa sổ, đầu giường.

Còn với gia đình bà Nguyễn Thị Lý, để che chắn bụi than, hàng ngày bà Lý phải lấy khăn ướt che các khe cửa để ngăn bụi than vào nhà. Bà Lý cũng cho biết, bà đã bị viêm phổi do nhiều năm phải hít thở bầu không khí quá ô nhiễm vì bụi than.

Bà Lý cho hay: "Từ ngày có bãi than này là tôi bị bệnh phổi. Cứ hai tháng 1 lần là phải đi viện khám lại. Chúng tôi chỉ mong có giải pháp gì để môi trường sống của chúng tôi đỡ bị ô nhiễm, để con em chúng tôi không mắc bệnh".

Sống như cực hình bên những bãi tập kết than - Ảnh 2.

Nhiều đống than lớn không được che chắn.

Theo phản ánh của người dân, khói bụi từ những bãi tập kết than lộ thiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cả nghìn hộ gia đình. Người dân ở xóm bên cạnh, dù ở xa bãi than vẫn cảm thấy ngột ngạt, khó thở vì bụi than.

Vào thời điểm phóng viên có mặt, bãi than rộng gần 3.500 m2 có nhiều đống than lớn không được che chắn, hệ thống phun sương, dập bụi tuy có hoạt động nhưng cũng không ăn thua. Chủ bãi than thừa nhận đã gây ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư, đồng thời cam kết sẽ áp dung thêm một số biện pháp bảo vệ môi trường.

Huyện Lục Nam cho biết, bãi tập kết than trên của một gia đình theo nghề cha ông để lại. Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án "bãi tập kết vật liệu xây dựng" đối với hộ gia đình sở hữu bãi than này. Tuy nhiên, do tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch bến bãi và bến thủy nội địa ven sông nên chưa thể tiến hành cấp phép.

Bên bờ Sông Lục Nam vẫn còn 4 bãi than tư nhân đang chờ được cấp phép. Chưa biết đến bao giờ những bãi than này mới không còn là nỗi ám ảnh đối với cuộc sống của người dân địa phương.

Bụi than phủ kín lá chè, dân phải bỏ hàng trăm triệu đồng thuê người lau rửa Bụi than phủ kín lá chè, dân phải bỏ hàng trăm triệu đồng thuê người lau rửa

VTV.vn - Hàng chục ha chè xã Phú Cường, huyện Đại Từ - huyện trồng chè xuất khẩu chủ lực của tỉnh Thái Nguyên - bị sụt giảm về năng suất cũng như chất lượng vì bụi than.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước