Bánh kẹo "3 không" tràn lan trên thị trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 19:29 GMT+7

VTV.vn - Vào thời điểm cuối năm, những mặt hàng bánh kẹo "3 không" xuất hiện nhiều và được bày bán tràn lan.

Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hại khó lường của hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm nhưng bánh kẹo không tem nhãn, không nguồn gốc xuất xứ , không hạn sử dụng hay còn gọi là "3 không" vẫn được bày bán tràn lan và công khai với lượng tiêu thụ khá mạnh. Đặc biệt là càng gần dịp lễ lớn cuối năm, mặt hàng này bán càng chạy.

Bánh kẹo đủ màu sắc sặc sỡ, bày bán trong đầy các túi nylon hay các khay giỏ nhựa nhưng không có bất cứ thông tin gì về nguồn gốc xuất xứ. Có chăng chỉ là thông tin của người bán. Họ lý giải những bánh kẹo này được họ chia nhỏ ra từ những hộp, những thùng lớn để phù hợp với thói quen mua hàng của người tiêu dùng.

Không ngon mang trả lại - câu quen thuộc của những người bán hàng. Thế nhưng vấn đề không chỉ là ngon hay không. Vấn đề thực phẩm không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần về độ nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng.

Bánh kẹo 3 không tràn lan trên thị trường - Ảnh 1.

Những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan

Trách nhiệm của người bán ở đâu? Thậm chí cùng một loại kẹo, cửa hàng này nói là kẹo của Hàn Quốc, còn hàng khác lại nói của Nhật Bản, trong khi trên kẹo ghi dòng chữ Trung Quốc.

Không chỉ vậy, nhiều người bán hàng còn khuyến cáo không nên ăn một số loại kẹo mới năm nay. Chỉ nên mua về bày hoặc làm quà tặng cho đẹp.

Dù khẳng định hàng nhập khẩu chính ngạch nhưng hầu như trên các sản phẩm lại không hề có tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Còn có cung sẽ có cầu, người tiêu dùng cũng đang vô trách nhiệm với chính mình khi tiếp tục mua hàng hóa không rõ nguồn gốc và vô tình tiếp tay cho các hành vi gian lận, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và gia đình.

Thời điểm cuối năm cũng là thời điểm các vụ vi phạm về thực phẩm với số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Vừa qua, cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã phát hiện và tạm giữ hơn 55.000 gói kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ được đóng trong 167 hộp bìa carton. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng thực phẩm đang tập kết tại thôn Vàng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ lô hàng và cũng không có bất kỳ tài liệu chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Hiện số hàng đã bị tạm giữ và sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Còn tại Lạng Sơn, ngày 1/12, Cục quản lý thị trường tỉnh vừa phối hợp với lực lượng công an tạm giữ 14 tấn thịt bò đông lạnh do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp pháp. Cụ thể, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải từ tỉnh Cao Bằng về qua địa bàn huyện Văn Lãng. Trên xe ô tô, đoàn kiểm tra phát hiện 14 tấn thịt bò đông lạnh sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của số hàng hóa trên.

Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa với những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm trên những tuyến biên giới trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước