Báo động mất an ninh trật tự trên đảo Phú Quốc

Hoàng Khoa, Nhật Di (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ ba, ngày 15/09/2015 19:49 GMT+7

VTV.vn - Sau hàng loạt vụ trọng án xảy ra tại Phú Quốc, Kiên Giang, nhiều du khách đã nhận định hòn đảo này không còn là điểm đến yên bình như trước.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự trên địa bàn Phú Quốc diễn biến khá phức tạp. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng nhiều và nguy hiểm. Số vụ trọng án gia tăng, trong đó tăng 6 trường hợp giết người. Gần đây nhất, tại quán bar Lion Garden, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã dùng súng quân dụng bắn chết 2 người. Tình trạng thanh toán bằng vũ khí nóng tại Phú Quốc diễn ra ngày càng phổ biến.

Sự phát triển quá "nóng" về kinh tế đang đi kèm với mặt trái xã hội. Do vậy, cần một giải pháp hiệu quả hơn để lập lại sự bình yên vốn có trên đảo ngọc Phú Quốc.

Vụ nổ súng tại Phú Quốc: Động cơ giết người do mâu thuẫn riêng tư Vụ nổ súng tại Phú Quốc: Động cơ giết người do mâu thuẫn riêng tư

VTV.vn - Liên quan tới vụ án mạng tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra ngày 1/8, chiều qua (5/8), UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức họp báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước