Bão số 10 đã giảm cấp nhưng tuyệt đối không được chủ quan

Xuân Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/11/2020 15:13 GMT+7

VTV.vn - Để chủ động ứng phó với cơn bão Goni, sáng nay (2/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai.

Bão số 10 sau khi vào biển Đông, do ma sát với các đảo của Phillippines, đến trưa 2/11, cường độ đã giảm nhanh, chỉ còn khoảng cấp 8. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là cơn bão khá phức tạp, do có thêm các hình thế thời tiết khác tác động nên tuyệt đối không được chủ quan.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, rà soát, kêu gọi tàu thuyền kịp thời di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn là nhiệm vụ số một.

Bão số 10 đã giảm cấp nhưng tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo dự báo, khi áp sát bờ, có khả năng bão số 10 sẽ giảm cường độ, tuy nhiên, nó vẫn sẽ gây mưa to, gió mạnh cho vùng ven biển. Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý cần sơ tán người dân khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven biển, không được chủ quan! Đồng thời, các địa phương hết sức chú ý đảm bảo an toàn cho 5 tàu đang tìm kiếm cứu nạn ở khu vực 2 tàu đắm do bão số 9.

Do ảnh hưởng bão số 10, nhiều tỉnh thành miền Trung có thể mưa lớn hàng trăm mm, lại chính là khu vực đã chịu tổn thương từ bão số 9. Bởi vậy, các tỉnh cần có phương án sơ tán dân ở những khu vực xung yếu, chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ cũng như những khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời, lưu ý vận hành đảm bảo an toàn các hồ đập lớn nhỏ, thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý các điểm xung yếu.

Để ứng phó hiệu quả với bão số 10, các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão cần tập trung lực lượng, quyết liệt thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

Bên cạnh việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 10 để kịp thời có phương án ứng phó, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát, khắc phục hậu quả sau bão số 9. Về dài hạn, các nhà khoa học cần tập trung nhanh chóng làm bản đồ đánh giá nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương. Đây là vấn đề vô cùng khó khăn nhưng cần hết sức cố gắng, bằng mọi cách để giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km, hướng vào vùng biển miền Trung Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km, hướng vào vùng biển miền Trung Hình ảnh Phillipines đổ nát, tan hoang do siêu bão mạnh nhất thế giới Goni Hình ảnh Phillipines đổ nát, tan hoang do siêu bão mạnh nhất thế giới Goni Xuyên đêm khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 9 Xuyên đêm khắc phục lưới điện hư hỏng do bão số 9

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước