Bất lực vì giống cây trồng bị xâm phạm bản quyền

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 03/12/2020 13:03 GMT+7

VTV.vn - Giống cây trồng là sản phẩm cần được bảo hộ nhưng cho tới nay việc vi phạm bản quyền giống cây vẫn đang là một vấn đề nhức nhối.

50 năm thực hiện công việc nghiên cứu giống lúa, cho tới nay, PGS.TS Lê Vĩnh Thảo đã sáng tạo được hơn 20 giống lúa, trong đó có 11 giống có bản quyền.

Tuy làm việc tại Viện nghiên cứu, cũng có những hiểu biết nhất định về việc đăng ký bản quyền nhưng ông Thảo cũng không tránh khỏi việc giống cây trồng của mình bị xâm phạm.

Bất lực vì giống cây trồng bị xâm phạm bản quyền - Ảnh 1.

Giống cây chưa đăng ký bị xâm phạm đã đành, giống lúa đã đăng ký cũng không tránh khỏi như câu chuyện giống lúa Nàng hoa 9, Đài thơm, OM5451 bị xâm phạm bản quyền trong những năm qua. Nạn vi phạm bản quyền diễn ra dưới nhiều hình thức.

Mất vài năm, thậm chí là hàng chục năm mới nghiên cứu được một giống lúa, sau đó là thời gian thử nghiệm kiểm tra năng suất của giống, 2 năm để hoàn tất các quy trình đăng ký bản quyền, những giống lúa cho năng suất và giá trị tốt rất dễ bị xâm phạm.

Hiện nay, vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để nạn xâm phạm bản quyền giống cây trồng. Thế nhưng, việc đăng ký bản quyền giống cây đang được nhiều đơn vị tư nhân và cá nhân quan tâm bởi lẽ họ nhận ra lợi ích từ việc này.

Lợi ích của việc đăng ký bản quyền cây trồng

Gắn với công việc cấp bằng bản quyền giống cây trồng từ năm 2004, cho tới nay anh Minh vẫn tiếp nhận hồ sơ và điện thoại thắc mắc về quy trình hồ sơ đăng ký bản quyền giống cây trồng.

"Đăng ký bảo hộ thực ra cũng hơi phức tạp một chút bởi vì có hai yếu tố một là pháp lý, hai là kỹ thuật. Sau đấy là chúng tôi thẩm định và công bố đơn. Ngày công bố đơn hợp lệ rất quan trọng để sau này dựa vào đó để giải quyết tranh chấp" - ông Nguyễn Thanh Minh, Chánh Văn phòng Phòng Bảo vệ giống cây trồng, Cục Trồng trọt cho biết.

Trong 16 năm qua, Việt Nam đã cấp được hơn 850 bằng bản quyền cho các sản phẩm giống cây. Trong 10 năm qua, đơn đăng ký bảo hộ được gửi từ các đơn vị tư nhân đến Cục Trồng trọt tăng đáng kể. Cho thấy dấu hiệu chuyển biến trong việc nghiên cứu giống và ý thức bản quyền giống cây.

Bất lực vì giống cây trồng bị xâm phạm bản quyền - Ảnh 2.

Anh Ninh là người dân tại tỉnh Thái Bình. Với những dụng cụ, thí nghiệm đơn giản, anh đã sáng tạo ra 7 loại giống lúa, trong đó có 5 loại đã đăng ký bản quyền sáng tạo cây trồng.

Hiện nay, với mỗi giống nghiên cứu thành công và có đăng ký bản quyền, anh Ninh có quyền chuyển giao giống cho các đơn vị mua và sản xuất với giá từ 2 đến 3 tỷ. Ngoài giá trị kinh tế, việc đăng ký bản quyền giống cây còn mang nhiều lợi ích khác.

Lợi ích đi đôi với trách nhiệm. Bởi lẽ, trong cuộc chiến với vấn nạn xâm phạm bản quyền giống cây trồng, người sáng tạo giống, cơ quan quản lý cấp bằng hay những đơn vị thực thi pháp luật cũng cần mạnh tay hơn trong các vấn đề xử phạt các hành vi vi phạm.

Quản lý giống cây trồng cần những chế tài đủ mạnh Quản lý giống cây trồng cần những chế tài đủ mạnh

VTV.vn - Phía Nam là vùng trồng trọt trọng điểm của cả nước. Theo đó nhu cầu về giống cây trồng khá cao, kéo theo những khó khăn trong công tác quản lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước