Bến Tre linh hoạt thích ứng dịch COVID-19

Quỳnh Mai, Tuấn Việt-Thứ ba, ngày 21/12/2021 10:23 GMT+7

VTV.vn - Từ các khu công nghiệp đến các chợ đầu mối, nhiều phương án, kế hoạch ứng phó, kiểm soát chặt chẽ đều được xây dựng.

Tại Bến Tre, mỗi ngày bình quân có từ 700-750 ca mắc mới COVID-19, thậm chí có ngày cao điểm lên tới hơn 1.000 ca. Dù số F0 tăng cao nhưng đều nằm trong dự báo.

Với khoảng 1.500 nhân viên, từ đầu mùa dịch đến nay, công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh F0 trong nhà máy như thực hiện 3T, chế độ ăn uống công ty lo hết, ngày 4 bữa, từng bộ phận từng khu tách ra riêng, ăn riêng. Công ty thực hiện test nhanh hàng tuần.

Bến Tre linh hoạt thích ứng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngoài ra, công ty đã xây dựng phòng cách ly, chăm sóc, theo dõi sức khỏe, có y tá túc trực và luôn luôn gắn kết với hệ thống y tế của huyện, xã. Trong trường hợp có diễn biến xấu về sức khỏe của người công nhân thì sẽ được di chuyển nhanh, kịp thời đến đúng nơi điều trị.

2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre có tổng cộng 44 DN hoạt động, với khoảng 36.000 công nhân. Từ giữa tháng 7 đến nay, tại 2 khu này đã có khoảng 2.500 F0.

Để người lao động yên tâm sản xuất, DN thuận lợi khôi phục, phát triển kinh tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đã vận động để hình thành, xây dựng nên khu thu dung, cách ly tạm thời chung ở mỗi khu công nghiệp với mục tiêu tách F0 ra khỏi nhà máy, hạn chế lây lan cũng như giảm tải áp lực cho các DN có nhiều F0 hoặc không đủ cơ sở để cách ly.

Bến Tre linh hoạt thích ứng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Cũng là 1 trong những nơi tập trung đông người nhất hiện nay, Chợ đầu mối nông, thủy sản Bến Tre hiện có khoảng 200 tiểu thương, mỗi ngày đón tiếp từ 4.000 - 5.000 lượt khách ra vào. Đáng nói là đến thời điểm này, không có trường hợp F0 nào xảy ra tại chợ. Điều này có được là nhờ vào sự quản lý chặt chẽ, thường xuyên có người đi tuần, nhắc nhở bà con tiểu thương bảo vệ mình và khách hàng trong dịch bệnh.

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre cho biết: "Những nơi phát sinh F0 sẽ chủ động điều tra, truy vết, xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng hợp lý, tránh lây lan rộng ra cộng đồng; xét nghiệm, sàng lọc chủ động ở những nơi nguy cơ cao như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, doanh nghiệp… Số lượng có thể tăng lên nhưng đó là do địa phương chủ động phát hiện, sàng lọc. Hiện tại, tỉnh Bến Tre vẫn cơ bản kiểm soát chủ động, chặt chẽ tình hình. Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn để đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi 3 cho người dân".

Bến Tre linh hoạt thích ứng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong giai đoạn bình thường mới, tỉnh Bến Tre còn nhanh chóng thành lập các trạm y tế lưu động ở tất cả các xã, phường để kịp thời chăm sóc các F0 điều trị tại nhà.

Toàn tỉnh có khoảng 1.700 F0 điều trị tại nhà, nhưng đến nay trên 400 F0 đã khỏi bệnh. Đây là kết quả khả quan, vừa giúp giảm bớt áp lực hệ thống điều trị tuyến trên, vừa giúp người dân yên tâm, đồng hành cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước