Bến xe hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 11:46 GMT+7

VTV.vn - Dù tái khởi động sau kỳ nghi Tết nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên lượng phương tiện và hành khách đi xe vẫn thưa thớt.

Tại Bến xe Mỹ Đình, trong sáng 4/2 (mùng 4 Tết), lượng nhà xe hoạt động tăng so với 3 ngày trước đó. Cụ thể, 3 ngày Tết cả bến chỉ có 10-50 đầu xe chạy thì hôm nay, đã lên đến hơn 100 xe. Lượng hành khách di chuyển tăng bởi nhiều người quan niệm mùng 4 Tết là ngày đẹp, phù hợp xuất hành và đi xa. Ngoài ra, nhiều người rục rịch quay lại thủ đô lao động và làm việc.

Theo quan sát, gần như các tuyến đi tỉnh chạy đương dài như Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Móng Cái về Hà Nội đều đã khởi động. Để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Mỹ Đình bố trí các ca trực 24/24h; trong quá trình hoạt động, các nhà xe và hành khách tại bến phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế trước khi lên xe.

Bến xe hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lượng phương tiện và hành khách đi xe cơ bản vẫn thưa thớt. Phía Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách cùng thời điểm này mới chỉ chiếm 10% so với trước khi có dịch. Nhiều xe xuất bến chỉ có một vài hành khách.

Dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại nhiều địa phương trong 2 năm qua đã khiến nhiều nhà xe điêu đứng vì phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Vì thế, sang năm mới Nhâm Dần, mong muốn và kỳ vọng lớn nhất của các nhà xe là dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, người dân không còn lo ngại sử dụng dich vụ vận tải hành khách thì hoạt động kinh doanh mới được khởi sắc hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước