Bộ Công Thương ưu tiên cung ứng tối đa oxy cho mục đích y tế

Trung Hậu, Đình Hưng-Thứ tư, ngày 29/12/2021 06:59 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương đã chủ động cử đại diện tham gia Tổ ôxy do Bộ Y tế chủ trì đồng thời rà soát, cung cấp đầy đủ số liệu về sản xuất, cung ứng oxy theo đề nghị của Bộ Y tế.

Các khu vực phía Nam, đặc biệt vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh đang khó khăn về nguồn cung oxy tại chỗ. Số liệu thống kê sơ bộ, bình quân mỗi ngày tổng nhu cầu oxy cho y tế khu vực này khoảng trên 500 tấn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương để nắm bắt sát nhu cầu sử dụng, qua đó chủ động các giải pháp từ kiểm soát giá bán oxy trên thị trường cho đến huy động các nguồn lực để đảm bảo nguồn cung oxy cho cơ sở y tế các tỉnh phía Nam.

Trong ngày 28/12, hơn 50 tấn oxy đã lên đường để chi viện cho nhu cầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, hiện giá bán mỗi kg oxy cho các đơn vi y tế khu vực phía Bắc chỉ vào khoảng 3.000 đồng, còn khi vào đến các tỉnh phía Nam thì giá tăng gấp 3 lần. Chi phí vận chuyển, bảo quản chính là nguyên nhân của việc tăng giá này.

Ông Mai Đình Hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam cho biết: ''Giá thành oxy cũng là vấn đề chúng tôi quan tâm. Để giảm được thì nhà nước nên có các chính sách như giảm phí cầu đường trên đường đi, tạo điều kiện về giá để các đơn vị bán trực tiếp cho các bệnh viện làm sao để được thanh toán dễ nhất, bởi khâu thanh toán chính là khâu khó khăn cho các đơn vị bán trực tiếp".

Bộ Công Thương ưu tiên cung ứng tối đa oxy cho mục đích y tế - Ảnh 1.

Trước những khó khăn này, Bộ Công Thương đã chủ động cử đại diện tham gia Tổ oxy do Bộ Y tế chủ trì và ngay trong những ngày tới sẽ rà soát, cung cấp đầy đủ số liệu về sản xuất, sẵn sàng nguồn cung oxy theo đề nghị của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương cho biết: ''Bộ Công Thương đang cố gắng nỗ lực huy động tất cả các nguồn có thể sản xuất ra oxy để cung cấp cho các bệnh viện kèm theo là các gải pháp huy động tại chỗ, lực lượng tại chỗ và nguồn tại chỗ. Ngoài ra, hệ thống bệnh viện cần có các thiết bị chứa oxy lỏng, có thể bay hơi thành khí để sử dụng".

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Công ty Sovigas thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam sẽ dừng toàn bộ việc cung cấp oxy cho các lĩnh vực khác để cung cấp cho y tế các tỉnh miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh với sản lượng 115 tấn/ngày. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường không để tình trạng găm hàng, nâng giá, ép giá đối với mặt hàng này. Bộ cũng khẳng định sẽ đảm bảo cho các cơ sở y tế phía Nam giảm áp lực về nguồn cung oxy y tế, đáp ứng yêu cầu chống dịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước